World Cup 2014

Ký sự World Cup: Brazil nên học Việt Nam!

Cập nhật lúc 17-06-2014 17:38:44 (GMT+1)
Người dân các khu ổ chuột Brazil bị cưỡng chế di dời

 

Để tổ chức World Cup 2014 tốt nhất, Brazil đuổi nhiều người dân khỏi nơi sinh sống, ảnh hưởng đến giáo dục. Họ, các quan chức Brazil, cần phải học hỏi Việt Nam!


1. Metro Mangueiras là một trong những khu ổ chuột (Favela) nổi tiếng nhất Rio de Janeiro. Nó nằm rất gần thánh đường bóng đá Maracana, và sản sinh ra những cầu thủ đường phố siêu hạng.

Cách nay 34 năm, khi xây dựng tuyến Metro Maracana cũng là lúc khu ổ chuột Metro Mangueiras hình thành. Theo thời gian, nơi đây có 700 hộ gia đình sinh sống.

Năm 2010, chính quyền thành phố Rio de Janeiro thông báo, 700 gia đình sẽ phải di dời đi nơi khác. Lý do: người ta cần làm sạch nơi đây cho World Cup 2014.

Có người đi, có người kháng cự, nhưng phần đông lần lượt được đưa đến các chung cư tái định cư. Những gì mà chính quyền Rio de Janeiro làm với Metro Mangueiras gây phẫn nộ với truyền thông quốc tế, tổ chức nhân quyền và cả Liên hiệp quốc. Riêng báo chí trong nước im hơi lặng tiếng.

Ở Sao Paulo, cư dân khu ổ chuột Paz cũng bị cưỡng chế di dời. Chính quyền hứa hẹn nhà mới cho họ, nhưng đến hay vẫn không có gì. Lời hứa gió bay. World Cup 2014 đã khởi tranh, nhưng người dân chưa nhận được nhà.

Theo lời hứa mới nhất, chính quyền sẽ giao nhà vào năm 2015. 10 người khu ổ chuột Paz thì cả 10 người không tin lời hứa thành sự thật.

Khi bước vào World Cup, cư dân các khu ổ chuột bị “lùa” đi nơi khác để lấy chỗ cho khách du lịch. Trận khai mạc giữa Brazil và Croatia, cảnh sát kiểm tra nghiêm ngặt, và người dân khu ổ chuột phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến được trạm Metro

Sau khi xua đuổi người dân nghèo, các vị khách du lịch thuận tiện hơn về giao thông, nhưng bị bắt chẹt với khoản phí thuê phòng tăng 165%. Người nghèo khó khăn, trong khi người giàu càng giàu thêm.

2. Ngay sau lễ khai mạc, cựu Tổng tống Lula da Silva đã công khai chỉ trích đương kim Tổng thống Dilma Rousseff, về cách chi tiêu bất hợp lý cho World Cup 2014.

Brazil tốn trên 10 tỷ euro cho công tác phục vụ World Cup 2014. Trong đó, bao gồm cả chi phí di dời và cưỡng bức người dân khu ổ chuột. Ông Lula đã chỉ tích Tổng tống Dilma về việc thiếu chính sách hợp lý cho giáo dục, trong khi đây là vấn đề cấp thiết ở Brazil.

World Cup, hay bất kỳ giải thể thao nào khác, không có tội. Vấn đề ở đây là cách điều hành trừ trên cao. Chi phí Brazil đầu tư cho World Cup 2014 cao hơn những gì Đức và Nam Phi cộng lại. Nếu thực hiện kế hoạch hợp lý, và quan chức không tham nhũng, sẽ tiết kiệm rất nhiều để dùng cho công tác giáo dục.

Theo UNESCO, giáo dục Brazil vẫn còn nhiều bất cập và chất lượng thấp; tỷ lệ tử vong trẻ em cao.

Vì World Cup, Brazil sẵn sàng đánh đổi quyền lợi của người dân, đặc biệt là người nghèo.

Về vấn đề này, Brazil nên học hỏi Việt Nam, qua cách giải quyết vấn đề gần đây của các nhà chức trách được hoan nghênh đáng kể. Đó là việc xin rút lui đăng cai ASIAD 18, khi điều kiện chưa cho phép cũng như vấp phải sự phản đối của dư luận.

Nguồn: Nguyên Huy/ Vietnamnet

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Nổi bật

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo