Người Việt khắp nơi

Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Séc nói về CĐ Việt Nam ở Kharkov (Ucraina)

Cập nhật lúc 30-01-2009 14:53:20 (GMT+1)
Ông Nguyễn Quốc Lập

 

Trong những ngày Tết Kỷ Sửu 2009 vừa qua, ông Nguyễn Quốc Lập, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã có chuyến thăm Kharkov và gặp gỡ với Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov. Dưới đây là ghi chép nhanh qua cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Quốc Lập.


PV: - Xin ông vui lòng cho biết cảm tưởng của mình trong mấy ngày ở Kharkov vừa qua.

Ông NQL: - Tôi đến Kharkov lần này mục đích chính là thăm người nhà, sau nữa là tham quan các cơ sở của cộng đồng người Việt ở đây. Qua mấy ngày vừa qua, tôi đã đến chùa Trúc Lâm thắp hương, vào thăm Làng Thời Đại và Trung tâm thương mại Barabasova. Thật sự tôi thấy rất mừng cho các bạn, vì có những doanh nghiệp Việt Nam thành đạt ở Kharkov luôn hết lòng vì cộng đồng. Tôi rất xúc động khi đến thăm chùa Trúc Lâm. Đó là ngôi chùa rất bề thế, đẹp, có lẽ vì còn mới nên cây cối chưa nhiều, nhưng tôi thấy ít có ngôi chùa nào có tầm cỡ như vậy, nhất là ở châu Âu. Tuy nhiên, các bạn cần phải phát huy hơn nữa vai trò của Hội phật tử ở Kharkov, để làm sao cho ngôi chùa trở thành một địa điểm thân thuộc đối với mỗi thành viên trong cộng đồng, để mọi người luôn luôn hướng tâm linh của mình về với cửa Phật. Được như vậy thì mới xứng đáng với tấm lòng của Tập đoàn Technocom đã công đức xây dựng nên ngôi chùa đó. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Séc cũng đã mua được một khu đất khá rộng ở Praha để xây chùa. Ý tưởng này cũng  bắt nguồn từ chùa Trúc Lâm Kharkov, vì các bạn là những người đi đầu. Mà không chỉ có chúng tôi, chắc chắn nhiều nơi khác cũng sẽ làm theo mô hình này.

Tôi cũng rất cảm động vì tình cảm đầm ấm của bà con cộng đồng người Việt ở Kharkov. Trong suốt mấy ngày vừa qua, biết tôi là khách ở xa đến nên mọi người liên tục đến thăm, chơi, rồi mời về nhà ăn Tết, rất vui. Không khí giống như ở Việt Nam, là điều rất đáng quý, đó cũng là truyền thống văn hóa của người Việt dù ở xa quê hương.

 

PV: - Xin ông cho biết những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua ở Czech như cháy chợ, công an kiểm tra gắt gao, rồi chính quyền ngừng cấp viza... có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc?

Ông NQL: - Những gì đài báo đưa tin không thể phản ánh hết được mọi khía cạnh trên thực tế. Hiện cuộc sống của cộng đồng Việt Nam tại Séc vẫn tương đối ổn định, hầu như không có gì xáo trộn. Mọi người vẫn đi làm, buôn bán kinh doanh như trước thôi. Tình hình ở Séc vừa qua, như ngài Tổng Thống Cộng hòa Séc đã phát biểu trên các phương tiện truyền thông, báo chí, như vậy là đầy đủ rồi, tôi nghĩ không cần thiết phải nói gì thêm. Đại bộ phận bà con mình ở Séc có giấy tờ định cư hợp pháp, làm ăn hòa bình, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại. Tuy nhiên do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nên kinh doanh ngày càng khó khăn hơn, thu nhập, đời sống ngày càng giảm...

Ông Nguyễn Quốc Lập (trái) và Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov Trần Đức Tựa 

 

PV: - Vậy tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu có ảnh hưởng đến Czech nói chung và bà con người Việt tại Séc nói riêng không, thưa ông?

Ông NQL: - Tất nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có ảnh hưởng không nhỏ tới hầu hết các quốc gia châu Âu. Người Việt Nam kinh doanh tại Séc cũng đã gặp những khó khăn nhất định trong buôn bán, do sức mua giảm. Đặc biệt, công nhân Việt Nam xuất khẩu lao động sang Séc vừa qua bị mất việc nhiều, do các nhà máy, xí nghiệp giảm biên chế. Tuy nhiên, Đại sứ quán đã chỉ đạo cho các Hội Đoàn, Hội người Việt Nam, Hiệp Hội môi giới Lao động VN... tại Séc tìm mọi cách giúp anh chị em công nhân trụ, vượt  qua cơn khủng hoảng để tiếp tục làm việc. Hội NVN đã tích cực vận động mọi người quyên góp tiền mua quần áo ấm (Chương trình 2000 áo ấm tình thương) đã được thực hiện và ủng hộ đồ dùng, gạo, mì, thực phẩm... để giúp công nhân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ việc. Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc còn có ý tưởng mở một "ngôi nhà tình nghĩa" cho những người cần trợ giúp, với chế độ ăn ở miễn phí, do các doanh nghiệp trong cộng đồng tài trợ.

 

PV: - Công việc kinh doanh buôn bán của bà con người Việt tại Séc có điểm gì khác biệt so với ở Kharkov, thưa ông?

Ông NQL: - Điểm khác biệt rõ nhất là Séc đã qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế sang cơ chế thị trường. Việc Séc gia nhập Liên minh châu Âu và hội nhập sâu vào EU, Schengen đã tạo ra cơ hội và nhiều thách thức; công việc kinh doanh buôn bán của bà con ta cũng gặp nhiều khó khăn, vì cạnh tranh khốc liệt hơn, cộng thêm công tác kiểm tra rất chặt chẽ, cả về thuế má, lẫn chất lượng hàng hóa... Chẳng hạn như vừa qua, chợ Sapa bị cháy hai lần liền, nhưng các nạn nhân không ai muốn khai báo thiệt hại....

Trong mấy năm gần đây, chúng tôi đã chỉ đạo và hướng dẫn, vận động bà con chuyển đổi hình thức kinh doanh cho phù hợp với hoàn cảnh khách quan và khả năng của mỗi thành viên trong cộng đồng. Chẳng hạn như chuyển sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, như nhà hàng, quán bar, cắt tóc, làm móng tay... là những loại hình rất phù hợp với người Việt Nam chúng ta. Hiện nay, thực tế đã chứng minh đó là một chủ trương đúng đắn - người Việt Nam đã và đang khẳng định được vị trí của mình trong các ngành dịch vụ trên khắp đất nước Séc.

Hướng thứ hai - đó là chuyển sang kinh doanh tổng hợp các mặt hàng thiết yếu, từ quần áo, giày dép đến thực phẩm... cạnh tranh với các siêu thị bằng cách đưa hàng đến tận người tiêu dùng ở các làng mạc, thị trấn... Nhiều người cũng đã thành công với loại hình kinh doanh này.

Hướng thứ ba - chuyển sang sản xuất. Một số cá nhân có đầu óc tổ chức, có vốn đã đứng ra thành lập xưởng cơ khí, sản xuất hàng thủ công, gia công cơ khí.... Những người có vốn lớn hơn thì đầu tư nhà máy sản xuất thuốc lá, gốm sứ, mì ăn liền và một số mặt hàng thực phẩm khác. Đặc biệt còn có một doanh nghiệp dám mạnh dạn bỏ tiền mua đất để khai thác cát, cung cấp cho các công ty xây dựng. Mô hình kinh tế chợ ngày nay ngày càng giảm dần, chủ yếu tập trung ở vùng gần biên giới với Đức, Áo, Slovenia..., bán cho người nước ngoài là chính. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, bị kiểm tra có khi mất hết hàng vì còn có người bán hàng nhãn mác vi phạm bản quyền..

 

PV: - Nhân dịp Năm mới, xin ông cho vài lời nhắn nhủ tới cộng đồng Việt Nam tại Kharkov.

Ông NQL: - Tôi xin chúc bà con Việt Nam ở Kharkov luôn mạnh khỏe, vững tâm vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Theo đánh giá của tôi, cộng đồng Việt Nam ở Kharkov còn nhiều cơ hội. Thứ nhất, vì các bạn có một Trung tâm thương mại lớn, quy hoạch rất bài bản, đạt tiêu chuẩn châu Âu....

Thứ hai, Ucraina còn phải trải qua một thời gian khá dài nữa (ít nhất là 5-6 năm) mới tiếp cận được đầy đủ các chuẩn mực châu Âu. Đó chính là cơ hội thuận lợi cho chúng ta, vì trong giai đoạn chuyển đổi ở các nước, mô hình kinh tế chợ có vai trò quan trọng đối với đời sống của người bản xứ. Vai trò đó sẽ mất dần đi khi xã hội phát triển lên cao. Vì vậy, điều cốt yếu nhất là mọi người không nản chí. Hơn nữa, bên cạnh các bạn còn có các doanh nghiệp thành đạt rất có tâm huyết với cộng đồng, có hội người Việt Nam với kinh nghiệm hoạt động trên 10 năm qua. Tôi tin tưởng rằng tương lai đang chờ đón các bạn ở phía trước.

 

PV: - Xin chân thành cám ơn ông, và xin chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tích trong công tác!

Theo Người Việt

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo