Người Việt khắp nơi

Phụ nữ Việt ở Los Angeles lập tổ chức phi lợi nhuận giúp bệnh nhân ung thư

Cập nhật lúc 11-08-2017 06:34:24 (GMT+1)
Cô Trương Thanh Thủy. (Hình: Twitter)

 

Dù bị ung thư phổi giai đoạn cuối và đang điều trị căn bệnh này, cô Trương Thanh Thủy, một doanh nhân cư ngụ tại Los Angeles, nổi tiếng trong giới start-up Việt Nam, lập tổ chức phi lợi nhuận Salt Cancer Initiative nhằm cung cấp thông tin và giúp đỡ tất cả bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, cô Thủy cũng kết hợp với đại học USC mở hội nghị đầu tiên về các loại bệnh ung thư tại Việt Nam, theo tạp chí Inc.


Theo tạp chí này, việc giúp bệnh nhân ung thư tại Việt Nam là một trong những ước mơ của cô.

“Với Salt Cancer Initiative, tôi muốn bệnh nhân ung thư tại Việt Nam cảm nhận được những gì trải qua và biết phương thức điều trị tuyệt vời mà tôi may mắn có được tại Mỹ. Ước mơ của tôi là hiệp hội này có thể giúp tất cả bệnh nhân ung thư vì những ai có ý chí chiến đấu với căn bệnh chết người này không chiến đấu đơn độc,” cô Thủy nói với tạp chí Inc.

Có 20 bác sĩ và giáo sư trong lĩnh vực ung thư thuộc MD Anderson Cancer Center ở Houston, Texas, sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 7 Tháng Chín để tham dự hội nghị đầu tiên về các loại bệnh ung thư tại Việt Nam.

Ông Michael Quick, phó viện trưởng đại học USC, cho tạp chí Inc biết: “Đây là một vinh dự của trường khi cộng tác với cô Thủy trong việc tổ chức hội nghị ung thư tại Việt Nam. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của cô Thủy trong việc chia sẻ kiến thức và nghiên cứu của chúng tôi với các bác sĩ ung thư và nhà khoa học khác. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi với tư cách là một trường nghiên cứu hàng đầu khi đến các quốc gia khác, nhằm giúp ngăn chặn căn bệnh này và những vấn đề khác. Qua Trung Tâm Michelson of Conventional Bioscience của USC, cùng các nhân viên làm việc ở đây, chúng tôi có thể nhanh chóng điều trị và chữa bệnh ung thư và một số bệnh khác. Chúng tôi là một đại học nghiên cứu với mong muốn mang lại lợi ích cho mọi người.”

Cô Trương Thanh Thủy, 31 tuổi, cũng là đồng sáng lập Tappy, một công ty dùng tin nhắn trên điện thoại để chuyển hình ảnh lên mạng xã hội.

Sau đó, Tappy được bán cho công ty khác ở vùng Silicon Valley, miền Bắc California.

Đài BBC từng ví cô là “nữ hoàng startup Việt.”

Vào Tháng Chín, 2016, bác sĩ cho biết cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Sau khi tìm hiểu thêm về căn bệnh này và nhận thấy những thông tin thu thập được rất hữu ích cho những người có cùng trường hợp với mình, cô Thủy thành lập Salt Cancer Initiative.

Vào Tháng Tư năm nay, lần đầu tiên cô tổ chức Hackathon, với mục tiêu giúp đỡ những bệnh nhân ung thư về cách theo dõi tiến trình điều trị và nghĩ đến phẩm giá cuộc sống khi điều trị căn bệnh này.

Hackathon được tổ chức trong khuôn viên đại học USC, được đông đảo chuyên gia trong lĩnh vực ung thư chú ý. 

Nguồn: Kh.L./Người Việt


 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo