Người Việt khắp nơi

Nga: Tiểu thương Việt lo ngại về việc chợ Trung tâm ở Kirov bị đóng cửa

Cập nhật lúc 01-02-2015 21:23:58 (GMT+1)
Khu chợ Trung tâm ở thành phố Kirov

 

Tại một cuộc gặp mặt gần đây với Trung tướng Sergei Solodovnikov, lãnh đạo Sở Nội vụthành phố Kirov (cách Moskva khoảng 900 km về phía đông ), đại diện cộng đồng Việt Nam tại đây, ông Vũ Di Chiến đã  bày tỏ sự lo ngại về việc khu chợ Trung tâm thành phố có khả năng bị đóng cửa sớm để xây dựng lại.


Theo cơ quan báo chí của Sở Nội vụ Kirov, Trung tướng cảnh sát Sergei Solodovnikov đã gặpngười đại diện cộng đồng Việt nam  để thảo luận về vấn đề hợp tác nhằm tăng cường hơn nữatình đoàn kết của các dân tộc đang cư trú trên lãnh thổ Nga.

Tại buổi làm việc, phía cộng đồng Việt Nam đã nhiều năm buôn bán  tại khu chợ trung tâm đã bày tỏ sự lo ngại về việc tái thiết khu chợ. Trung tướng Sergei Solodovnikov cho biết chính quyền thành phố sẽ thông báo trước cho các tiểu thương thuê quầy ở chợ  về kế hoạch tái thiết.

Được biết vào ngày 19 /1/ 2015, tại Nhà văn hoá Kosmos ở thành phố Kirov đã diễn ra một cuộc họp của Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Kirov, hơn 70 doanh nghiệp tuyên bố sẽ sớm tổ chức một hoạt động phản đối việc tái thiết khu chợ trung tâm. "Chúng tôi đã đề nghị văn phòng thị trưởng cùng ngồi vào bàn thảo luận để đưa ra quyết định về số phận của khu chợ và các tiểu thương buôn bán ở đây trong tương lai. - Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Kirov, ông  Valery Turul cho biết.- Nhưng không ai muốn cùng chúng tôi giải quyết vấn đề và chúng tôi đã bị bỏ rơi. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ tiến hành hoạt động phản đối việc tái thiết khu chợ đúng theo quy định của luật pháp.”

Theo tin từ KP.RU ngày 30/1, Giám đốc Phát triển Kinh doanh và thị trường tiêu dùng thành phố Kirov , ông Alexander Sedelnikov tại cuộc gặp mặt các tiểu thương của chợ Trung tâm, một lần nữa khẳng định rằng trong năm tới, những ai đã có hợp đồng với chợ, sẽ có thể làm việc như trước. Nhưng trong quá trình tái thiết, các tiểu thương cần phải giải phóng các quầy hàng. Công tác tái thiết chợ sẽ tiến hành theo từng giai đoạn, và không phải tất cả tiểu thương sẽ rời khỏi đây cùng một lúc. Vào thời điểm sửa chữa, các tiểu thương có thể di chuyển tạm đến địa điểm mới như chợ Ganin, hội chợ ở cạnh Khu máy bay, hay hội chợ tổng hợp.

Tuy nhiên, các tiểu thương ở đây  khẳng định rằng không ai có ý định chuyển đi nơi khác buôn bán. Theo thông tin từ KP., trước mắt, chợ chỉ ký hợp đồng với tiểu thương thuê quầy trong hai tuần, điều đó có nghĩa rằng vào cuối khoảng thời gian này, các tiểu thương đều có thể bị yêu cầu giải phóng quầy hàng để phục vụ công tác tái thiết.

Nguồn: kp.ru, newsler.ru/ Baonga

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo