Người Việt khắp nơi

Đại học Bách khoa Kiev - chắp cánh tài năng Việt

Cập nhật lúc 23-07-2010 18:22:49 (GMT+1)
Bách khoa Kiev đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Sinh viên Lvov mở rộng

 

Từ hơn nửa thế kỷ trước, khi Liên Xô bắt đầu giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đã có hàng chục nghìn cán bộ khoa học kỹ thuật từ tiến sĩ đến thạc sĩ, cử nhân… được đào tạo nơi đây và trở về phụng sự đất nước. Sau khi Liên Xô tan rã, tinh thần hữu nghị đó vẫn không hề thay đổi. Hình ảnh thầy trò Xô Việt vẫn luôn nổi bật trong bức tranh đầy màu sắc của nền giáo dục Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, xin được giới thiệu đến bạn đọc đôi nét về ngôi trường Đại học quốc gia Bách khoa Kiev và cuộc sống của những lưu học sinh Việt Nam nơi đây.


Trường đại học Bách Khoa Kiev thành lập vào năm 1898, hệ thống đào tạo bao gồm 20 khoa, 9 đại học khoa học thành viên, 13 đại học khoa học - nghiên cứu và 14 trung tâm khoa học. Trường là nơi làm việc 44 viện sĩ hàn lâm, gần 2500 ngàn giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo…Trường bách khoa Kiev có mối gắn bó mật thiết về cuộc sống và hoạt động xã hội của những nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới: D.I.Mendeleev, I.I Sicorsky, S.P.Korolova, S.P Tymoshenka, E.O. Patona…

Theo những số liệu thu thập được, từ năm 1962 cho đến nay, trường đã đào tạo cho phía Việt Nam hơn 400 cán bộ kỹ thuật (tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư… ). Một trong số họ giờ là những thành phần nòng cốt trong các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam. Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn đó, ngày 24 tháng chín năm 2009, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Văn Thành đã thay mặt chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hữu nghị cho trường Đại học Bách khoa Kiev. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho các công dân, tổ chức nước ngoài có đóng góp tích cực trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Lễ trao Huân chương Hữu nghị cho trường Đại học Bách Khoa Kiev

Lưu học sinh Việt Nam theo học tại trường Bách Khoa Kiev là những tấm gương xuất sắc trong phong trào thi đua học tập cũng như các hoạt động đoàn thể, cộng đồng. Năm học vừa qua, đã có 10 sinh viên Việt Nam tốt nghiệp hệ đào tạo thạc sĩ của trường, không ít trong số đó đã có được tấm bằng đỏ xuất sắc. Các sinh viên khoá dưới cũng tỏ ra không thua kém các anh chị trong thành tích học tập. Vốn là sinh viên nước ngoài, nhưng họ vinh dự được đại diện cho trường tham gia vào các kỳ thi olympic kiến thức trên quy mô toàn quốc. Và những thành tích đạt được không phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người. Nổi bật lên trong số đó là Đỗ Ngọc Lâm – giải nhất Olympic Điện kỹ thuật toàn Ucraina 2010, Ngô Văn Mão – giải ba Olympic Toán học toàn Ucraina 2010, Trần Thanh Tuấn – giải nhất Olympic mô phỏng cơ khí quốc tế 2010 (hệ dân lập)…

Các sinh viên Việt Nam trong lễ trao bằng tốt nghiệp trường ĐHBK Kiev

Đỗ Ngọc Lâm - giải nhất Olympic Điện kỹ thuật toàn Ucraina năm 2010

Với mục đích giúp đỡ thế hệ thứ hai tiếp bước truyền thống hiếu học của người Việt, cách đây hơn 5 năm, các sinh viên trường Bách khoa Kiev đã thành lập câu lạc bộ gia sư, với nòng cốt là lưu học sinh Việt Nam học trong trường. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã góp công sức không nhỏ trong việc cải thiện chất lượng học tập của các em nhỏ người Việt ở đây, tạo tiền đề vững chắc giúp các em thi đỗ vào các trường đại học nổi tiếng ở Ucraina. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng tổ chức các hoạt động ngoại khoá, dã ngoại để tạo sân chơi chung cho tất cả các em, giúp các em gần gũi với “thế giới Việt” nhiều hơn sau những giờ lên lớp chỉ với bạn bè người bản xứ.

Thầy trò câu lạc bộ Gia sư Kiev trong một buổi dã ngoại

Ngoài nhiệm vụ học tập, lưu học sinh Việt Nam trường Bách khoa Kiev còn tham gia tích cực vào phong trào đoàn đội và đã có những đóng góp không nhỏ vào các hoạt động chung của cộng đồng. Tháng mười năm ngoái, dưới sự chỉ đạo của đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, thành đoàn Kiev đã tổ chức sự kiện “Một thoáng Việt Nam” tại trường đại học Bách khoa Kiev với mục đích quảng bá những nét đẹp văn hoá đặc trưng của Việt Nam đến bạn bè nước sở tại Ucraina nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung, cũng như đem hình ảnh quê hương Việt Nam đến gần gũi hơn với các em nhỏ người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Ucraina. Chương trình đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo bạn bè quốc tế, nhiều thanh thiếu niên, các bậc phụ huynh và nhiều thành viên trong cộng đồng người Việt ở Kiev.

Tiết mục múa nón trong chương trình Một thoáng Việt Nam

Tái hiện hình ảnh Lạc Long Quân - Âu Cơ

Một cô gái Ucraina tham gia trò chơi nhảy sạp

Biểu diễn trang phục truyền thống các vùng miền ở Việt Nam

Tháng hai năm 2010, đơn vị Bách khoa Kiev đăng cai tổ chức giải bóng đá cộng đồng, quy tụ tất cả các đội bóng xuất sắc ở thủ đô. Kết quả, đội bóng của trường đạt ngôi vị á quân trong sự tiếc nuối sau khi để thua đội Công ty Svetprint trong trận chung kết. Thắng không kiêu bại không nản, tham gia giải bóng đá Sinh viên thành phố Lvov mở rộng nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng đất nước (30/4/1975 – 30/4/2010), đội bóng Bách khoa Kiev đã giải toả cơn khát danh hiệu khi đăng quang ngôi vô địch trong niềm hân hoan tột độ của tất cả các cổ động viên đội nhà.

Giải bóng đá cộng đồng toàn thủ đô Kiev

Bách khoa Kiev đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Sinh viên Lvov mở rộng

Mặc dù phải sống và học tập xa gia đình, quê hương tổ quốc, nhưng các lưu học sinh Bách khoa Kiev đã luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất với ước mơ đem kiến thức của mình về xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, họ còn là những đoàn viên, thanh niên đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đóng góp mọi khả năng có thể để xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng vững mạnh hơn trên đất bạn Ucraina. Mong rằng tất cả các lưu học sinh Bách khoa Kiev hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đó. Đất nước Việt Nam sẽ thêm niềm vui và tự hào khi có những người con như các bạn.

Mai Thanh Lân

Theo Doanhnghiep.od

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo