Người Việt khắp nơi

Bệnh viện Nhật Bản khen ngợi các nữ y tá gốc Việt

Cập nhật lúc 26-12-2014 02:05:30 (GMT+1)
Chị Đinh Thị Chức (Trái) có thâm niên lâu dài ở một bệnh viện.

 

Nhật Bản là quốc gia có số dân cao niên chiếm tỉ lệ cao nhất thế giới so với dân số trong nước, nên vấn đề thiếu hụt lực lượng lao động trong nhiều ngành là chuyện đương nhiên.


Đặc biệt trong ngành y tế, từ lâu chính phủ Nhật đã đề phòng trường hợp này nên chủ trương cho nhiều y tá các quốc gia Châu Á vào làm việc ở các bệnh viện Nhật, và các y tá gốc Việt được đặc biệt khen ngợi.

Sayaka Fujita, một nữ y tá 41 tuổi của bệnh viện Sodegaura Satsukidai Hospital ở quận hạt Chiba, nhận xét: “Các y tá Việt Nam đã giúp chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề một cách hữu hiệu”

Từ năm 1994, bệnh viện này đã giúp huấn luyện cho 10 y tá Việt Nam trong chương trình cộng tác trao đổi giữa các bệnh viện, một số trong số này là các sinh viên y khoa, sẽ trở thành các bác sĩ sau này.

Họ theo học một trường y tá chuyên môn ở Nhật từ 3 đến 4 năm và đã xuất sắc đậu ra trường. Cái hay là họ thi cùng một bài thi với các y tá Nhật và cũng đậu như các đồng nghiệp Nhật Bản, một chuyện không dễ dàng chút nào.

Sau đó họ còn thu thập được bản lĩnh chuyên môn và làm việc trong nhiều bộ phận khác nhau, kể cả phòng cấp cứu. Bà Fujita nói: “Các nữ y tá Việt đã giúp tạo ra bầu không khí thay phiên làm việc và nghỉ hè dễ chịu cho chúng tôi”

Thậm chí có người sống khá lâu ở Nhật và có luôn quốc tịch Nhật và mang cả nhà sang sinh sống với họ bên Nhật như chị Đinh Thị Chức, 34 tuổi, đã có 11 năm thâm niên trong nghề ở bệnh viện Kashiwado Hospital ở Chiba.

Sẽ có thêm nhiều y tá Việt và Philipines được đưa vào học và làm việc ở Nhật vì Bộ Y Tế Nhật cho biết đến năm 2025, Nhật cần đến 2 triệu y tá cho các bệnh viện, so với con số 500,000 người như hiện nay.

Nguồn: Trường Giang/ Baocalitoday

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo