Sân khấu

Nhóm ABBA sau 38 năm sáng tác ca khúc 'Happy New Year'

Cập nhật lúc 20-02-2018 04:07:28 (GMT+1)

 

2 năm sau khi thu âm ca khúc bất hủ này, nhóm nhạc Thụy Điển tan rã cùng những đổ vỡ trong tình yêu của 4 thành viên.


ABBA sáng tác bài hát Happy New Year vào khoảng cuối năm 1979 đầu năm 1980 - giai đoạn chuyển giao giữa hai thập niên. Ca khúc nằm trong album Super Trouper phát hành năm 1980 của nhóm. Nữ ca sĩ tóc vàng Agnetha Faltskog là giọng ca chính thể hiện ca khúc.

Khi đó, ABBA đã là nhóm nhạc pop nổi tiếng khắp thế giới sau 8 năm thành lập. Cuộc tình của hai cặp đôi trong nhóm cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên Happy New Year ra đời vào thời điểm nhóm đã đi qua giai đoạn đỉnh cao và cuộc hôn nhân của hai đôi bắt đầu rạn vỡ. Đó là lý do ca khúc hát về năm mới này lại mang tâm trạng buồn man mác.

 Ca khúc "Happy New Year"

38 năm sau khi ca khúc bất hủ này ra đời, mỗi thành viên của ban nhạc đều đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Hiện tại, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt với nhau.

1. Agnetha Faltskog

Nhóm ABBA sau 38 năm sáng tác ca khúc Happy New Year (bài Tết) - 1

Agnetha - một trong hai nữ ca sĩ chính - được mệnh danh là "cô gái vàng ABBA". Agnetha nổi tiếng với giọng hát cao, trong veo cùng ngoại hình quyến rũ. Cô từng có cuộc hôn nhân đẹp như mơ với thành viên nam Bjorn Ulvaeus. Cặp đôi kết hôn năm 1971 - một năm trước khi họ thành lập nhóm ABBA cùng cặp đôi Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Nữ ca sĩ và Bjorn sinh được hai người con, một trai một gái. Tình yêu của họ song hành cùng với thành công rực rỡ của ban nhạc trong suốt thập niên 1970.

Tháng 1/1979, Agnetha và Bjorn thông báo chia tay. Đến năm 1980, hai người chính thức ly dị. Nguyên nhân không được hé lộ nhưng người ta thấy Bjorn cặp kè với một người phụ nữ khác. Agnetha vẫn cố gắng duy trì tình bạn với Bjorn và tiếp tục biểu diễn cùng ban nhạc. Tuy nhiên, năm 1982, ABBA cuối cùng đã tan rã.

Agnetha và Bjorn.

Agnetha và Bjorn.

Agnetha Faltskog hoạt động solo một năm rồi lui về ở ẩn, dành thời gian chăm sóc hai con. Cô mắc chứng sợ đám đông, sợ ánh đèn sân khấu và sợ các phương tiện giao thông sau một lần đi máy bay gặp tai nạn. Đến năm 2004, Agnetha mới trở lại làng nhạc với việc phát hành album cover những bản hit từ khi cô bắt đầu ca hát. Gần một thập niên sau, năm 2013, Agnetha lại bất ngờ tái xuất với album A - bán được 1 triệu bản.

Sau khi ly hôn Bjorn, đường tình duyên của Agnetha vẫn tiếp tục sóng gió. Nữ ca sĩ trải qua một thời gian ngắn yêu thám tử Thorbjorn Brander sau đó kết hôn với bác sĩ phẫu thật Tomas Sonnenfeld từ năm 1990 đến 1992. Cô hẹn hò fan cuồng - lái xe tải người Hà Lan vào năm 1997. Năm 2005, Agnetha có mối tình với Bertil Nordstrom - một người bạn giàu có của đức vua Thụy Điển nhưng chỉ kéo dài được 3 năm. Từ đó đến nay, cô không hẹn hò ai khác và sống bình lặng cùng gia đình người con gái tại trang trại ở ngoại ô Ekero - hòn đảo gần Stockholm.

Agnetha Faltskog ngày ấy và bây giờ ở tuổi 67.

Agnetha Faltskog ngày ấy và bây giờ ở tuổi 67.

2. Bjorn Ulvaeus

Bjorn là người sáng tác các ca khúc cho ABBA cùng cậu bạn thân Benny Andersson. Năm 1969 là năm định mệnh khi Bjorn gặp gỡ và nảy nở tình yêu với Agnetha tại cuộc thi Eurovision còn cậu bạn Benny gặp nữ ca sĩ Anni-Frid Lyngstad, để rồi sau đó 4 người họ kết thành một nhóm nhạc đình đám.

Sau khi nhóm nhạc tan vỡ, Bjorn vẫn cộng tác với Benny Andersson và tạo nên những vở nhạc kịch nổi tiếng như Chess, Kristina Fran Duvemala và đặc biệt là Mamma Mia!.

Bjorn Ulvaeus thời ABBA và hiện tại.

Bjorn Ulvaeus thời ABBA và hiện tại.

Năm 1981, chỉ vài tháng sau khi hoàn tất ly hôn với Agnetha Faltskog, Bjorn kết hôn lần thứ hai với nhà báo chuyên mục âm nhạc Lena Källersjö. Họ sinh được hai người con gái, Emma năm 1982 và Anna năm 1986. Vợ chồng nam ca sĩ chuyển đến Anh sống từ năm 1984 đến năm 1990 khi Bjorn Ulvaeus thành lập công ty IT với anh trai. Hiện tại, gia đình Bjorn sống tại Stockholm, Thụy Điển.

3. Benny Andersson

Benny bên người vợ cũ - thành viên ABBA Anni-Frid Lyngstad.

Benny bên người vợ cũ - thành viên ABBA Anni-Frid Lyngstad.

Thành viên nam Benny đam mê sáng tác và biểu diễn từ khi còn ở tuổi teen. Năm 1966, Benny gặp Bjorn và bắt đầu cộng tác viết ca khúc, sau này sáng tác nên những bản hit bất hủ cho ABBA. Cùng với cặp đôi Bjorn - Agnetha, Benny có mối tình đẹp với nữ ca sĩ Anni-Frid Lyngstad. Sau nhiều năm đính hôn, hai người tổ chức đám cưới vào năm 1978. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 2 năm. Vợ chồng Benny chia tay năm 1980 và chính thức ly hôn năm 1981 (sau khi cặp Bjorn - Agnetha tan vỡ một năm).

Cũng năm 1981, Benny kết hôn với biên tập viên truyền hình Mona Nörklit. Họ có một cậu con trai chào đời năm 1982 và cuộc hôn nhân vẫn hạnh phúc đến hiện tại. Benny từng chiến đấu với chứng nghiện rượu trong nhiều thập niên. Ông công khai về vấn đề nghiện ngập của mình trong cuộc phỏng vấn năm 2011 và tiết lộ đã cai rượu thành công được gần 10 năm.

Benny Andersson thời ABBA và hiện tại.

Benny Andersson thời ABBA và hiện tại.

Sau ABBA, tình bạn và sự kết hợp ăn ý giữa Benny và Bjorn tiếp tục giúp họ tạo nên những sản phẩm âm nhạc giá trị, đặc biệt là các vở nhạc kịch. Benny cũng tham gia ban nhạc khác mang tên Benny Anderssons Orkester từ năm 2001 đến nay. Nam ca sĩ 71 tuổi còn là tác giả của nhiều ca khúc và nhạc phim, giành được vô số giải thưởng âm nhạc tại Thụy Điển.

4. Anni-Frid Lyngstad

Trong ABBA, thành viên nữ Anni-Frid Lyngstad để lại dấu ấn với giọng ca trầm sâu lắng, mái tóc nâu và gương mặt xinh đẹp. Trước khi gia nhập nhóm, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con. Cuộc gặp định mệnh với Benny tại Eurovision 1969 khiến con tim Anni-Frid Lyngstad hồi sinh và mở ra con đường âm nhạc rực rỡ cho cô.

Anni-Frid Lyngstad quyến rũ thời trẻ.

Anni-Frid Lyngstad quyến rũ thời trẻ.

Thời điểm thu âm ca khúc Happy New Year, Anni-Frid Lyngstad và Benny đã ở bên nhau 10 năm và kết hôn được 2 năm. Chỉ vài tháng sau đó, hai người chia tay. Cô rời Thụy Điển tới London sống và phát triển sự nghiệp solo.

Năm 1986, cô tới Thụy Sỹ định cư cùng bạn trai - Hoàng tử Heinrich Ruzzo Reuss và là Công tước xứ Plauen. Sau khi kết hôn năm 1992, nữ ca sĩ trở thành Công nương xứ Plauen. Anni-Frid Lyngstad có cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho đến năm 1999, Hoàng tử Heinrich qua đời vì bệnh ung thư hệ bạch huyết. Vài tháng trước đó, cô cũng chịu đựng nỗi đau con gái qua đời ở tuổi 30 vì tai nạn xe hơi.

Anni-Frid Lyngstad hiện 73 tuổi, là một nhà hoạt động xã hội và điều hành quỹ từ thiện. Nữ ca sĩ đã ngừng biểu diễn 20 năm nay sau khi phát hành album cuối cùng vào năm 1998. Bà hiện sống cùng bạn trai người Anh tại Thụy Sỹ. 

Anni-Frid Lyngstad (áo trắng) và các thành viên ABBA ở tuổi xế chiều.

Anni-Frid Lyngstad (áo trắng) và các thành viên ABBA ở tuổi xế chiều.

Năm 2004, Anni-Frid Lyngstad có cuộc tái ngộ đặc biệt với chồng cũ Benny Andersson và hai thành viên còn lại của ABBA tại cuộc thi Eurovision để kỷ niệm 30 năm sau chiến thắng của họ tại đây. Đến tháng 2/2016, ABBA lại hội ngộ lần nữa trong một buổi tiệc ở Stockholm, Thụy Điển. 4 thành viên với những mái đầu bạc phơ, ôn lại kỷ niệm đẹp một thời bằng một vài câu hát trong những ca khúc bất hủ của họ.

Nguồn: Ngoisao

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo