67 năm ngày Giải phóng, kết thúc thế chiến
Cập nhật lúc 08-05-2012 15:54:00 (GMT+1)
| Tướng Alfred Jodl kí vào hiệp ước đầu hàng hôm 7.5.1945 tại Anh, ČT24. |
Ngày 8.5.1945, quân đội Đức chính thức đầu hàng, đưa ngày này trở thành ngày Chiến thắng của toàn châu Âu hay còn gọi là ngày giải phóng khỏi phát-xít Đức, kết thúc thế chiến thứ hai.
Bản kí kết ngừng chiến và đầu hàng của Đức có hiệu lực vào hồi 23 giờ 01 phút ngày 8.5.1945. Tại hầu hết các nước châu Âu, 8.5 là Ngày chiến thắng. Tuy nhiên, vì múi giờ khác nhau nên khi đó ở Nga và các nước Xô-Viết đã là 9.5, vì vậy họ ăn mừng giải phóng vào 9.5. Ngược lại, thông báo giải phòng đã được ghi nhận tại Anh từ ngày 7.5, khi tướng Alfred Jodl kí vào hiệp ước đầu hàng trước sự có mặt của phe đồng minh. Ngày này được người dân Anh gọi là “V-E day“, tức Ngày chiến thắng của châu Âu.
Trong hiệp ước ngừng chiến, Đức cam kết sẽ bỏ súng vào nửa đêm cuối ngày 8.5.1945. Tuy nhiên, nhiều tướng Đức vẫn cố thủ để không bị bắt bởi quân Mỹ nên tại những vùng đất chưa được giải phòng như Tiệp Khắc, quân đội Nga vẫn phải can thiệp. Điển hình là Praha, nơi đội hồng quân Xô-Viết đã tiến đến giải phóng. Trên thực tế, quân đội Mỹ đã giải phóng một số nơi ở Séc như Plzeň và Brno, nhưng tại Praha, một số toán quân đã quyết định đi về phía Liên Xô.
Sau khi bị đánh bại bởi quân đội Xô-Viết, trong đêm 8.5, rạng sáng ngày 9.5.1945, hiệp ước đã được các tướng Đức kí công nhận tại Berlin trước tướng Zukov của Nga. Họ công nhận cả chiến thắng của Liên Xô trước chủ nghĩa phát-xít và vì thế toàn Liên Xô, kể cả Tiệp Khắc trước đây đều ăn mừng ngày 9.5 này, cũng là ngày giải phóng Praha.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu ČT24