Việt Nam

Xử vụ lừa Vũ “nhôm” 2,2 triệu USD để lo quốc tịch Mỹ

Cập nhật lúc 30-10-2019 09:59:44 (GMT+1)
2 bị cáo lừa hàng trăm ngàn USD của Vũ ''nhôm''

 

Vũ “nhôm” khai bị lừa 700.000 USD để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ. Nhưng tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng lừa đảo chỉ thừa nhận lấy của Vũ “nhôm” 150.000 USD.


Ngày 30/10, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng (cả 2 cùng SN 1963, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Bị hại trong vụ án này là Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Hiện đang thụ án tại trại giam Bộ Công an với nhiều tội danh đã được TAND các cấp ở TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội xét xử trước đó).

Theo cáo trạng, ngày 20/7/2018, trong lúc đang là bị can của vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Vũ “nhôm” có đơn tố cáo Hoàng Hữu Châu lừa đảo chiếm đoạt của Vũ 700.000 USD thông qua việc hứa làm các hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ “nhôm” cùng vợ con. Đến ngày 17/8/2018 và ngày 6/1/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ Châu, Hùng.

Qua điều tra cho thấy từ năm 2010, Vũ “nhôm” nhờ Châu tìm nơi làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ hoặc Anh. Đến năm 2014, Châu được Thanh Minh Hùng “bật mí” có nơi làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho người Việt với giá 700.000 USD. Sau đó, Châu báo cho Vũ “nhôm” biết đã tìm ra nơi làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ với giá 2,2 triệu USD.

Tháng 5/2017, Châu nhận 700.000 USD của Vũ “nhôm”, việc nhận tiền không có giấy tờ. Sau đó, Châu yêu cầu Vũ “nhôm” nộp ảnh thẻ của mình cùng người thân và khẳng định sau 3 tháng sẽ có hộ chiếu Mỹ, lúc đó mới lấy hết số tiền còn lại.

Đến tháng 12/2017, Châu báo với Vũ “nhôm” đã có hộ chiếu, nhưng phải qua Singapore để nhận. Thời điểm này Vũ “nhôm” đã bị cấm xuất cảnh nên dùng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu nhập cảnh vào Campuchia rồi bay qua Singapore. Khi gặp Vũ “nhôm” tại Singapore, Châu cho rằng từ tháng 1/2018, hộ chiếu quốc tịch Mỹ của Vũ mới có hiệu lực, muốn sang Mỹ thì Vũ “nhôm” phải đi bằng đường biển nên Vũ không đồng ý. Cuối tháng 12/2017, Vũ “nhôm” bị lực lượng chức năng của Singapore bắt giữ, trục xuất về Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, bị can Châu chỉ thừa nhận lấy của Vũ “nhôm” 150.000 USD rồi đưa tất cả cho Hùng, nhưng Hùng khai chỉ lấy 5.000 USD. Do đó cáo trạng xác định Châu, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của Vũ “nhôm” 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Trong quá trình điều tra, gia đình Châu đã nộp lại 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Vũ “nhôm” có đơn xin được xử vắng mặt vì đang trong trại giam, ủy quyền cho luật sư và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Châu và Hùng.

Đối với vợ của Vũ “nhôm”, là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng có đơn xin xét xử vắng mặt. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Nguồn: Tân Tiến/ kinhtedothi.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo