Việt Nam

Vietjet nhận lỗi trong vụ 'người mẫu ôm cổ cầu thủ U23'

Cập nhật lúc 29-01-2018 03:30:05 (GMT+1)
Hình ảnh phản cảm trên chuyến bay của Vietjet gây bức xúc trong dư luận

 

Lãnh đạo hãng hàng không Vietjet Air (VJA) của Việt Nam hôm 28/1 đã phải lên tiếng “chân thành nhận lỗi” sau khi xuất hiện hình ảnh người mẫu mặc bikini trên chuyến bay chở đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam về nước, gây "bão" trong dư luận.


Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cô gái mặc bộ áo tắm cách điệu tiến gần tới chuyện trò rồi ngồi gần, ôm cổ cầu thủ đội tuyển về nhì giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á.

Trong tuyên bố gửi báo chí, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc VJA, viết rằng “một diễn viên tham gia tiết mục múa đã tự ý rời vị trí quy định đến xin chữ ký của HLV và cầu thủ U23 VN”.

“Hình ảnh thuộc phạm vi của không gian múa trước đó nhưng khi diễn viên tự ý xin chữ ký và bị chụp hình đưa lên mạng xã hội, sự việc đã đi quá đà, tạo bức xúc cho nhiều người”, bà Thảo nói. “Ban lãnh đạo VJA xin nghiêm khắc kiểm điểm, chân thành nhận lỗi cùng Đoàn bóng đá U23 Việt Nam cùng quý vị và các bạn”.

Nữ tổng giám đốc của Vietjet Air cũng kêu gọi truyền thông “không sử dụng những hình ảnh đã nêu và không mở rộng thông tin này trên báo chí”.

Ngoài hình ảnh cô gái trên, các đoạn video còn cho thấy một số người mẫu mặc áo tắm cách điệu trình dọc theo hai hàng ghế trên máy bay trong tiếng nhạc mạnh, với tư thế mà nhiều người cho rằng “gợi cảm quá mức”, gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội.

Vietjet Air lâu nay đã được gọi là “hãng hàng không bikini” với các chiến dịch quảng cáo sử dụng các người mẫu mặc áo tắm.

Hãng này còn tổ chức show thời trang "ít vải" trên máy bay. Theo trang web của hãng, hồi giữa tháng 12 năm ngoái, hãng đã khai trương đường bay mới với “vũ điệu bikini hoa”.

Trả lời hãng tin Reuters, ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc Điều hành VietJet Air, năm ngoái đã lên tiếng bảo vệ quyết định tung bộ lịch 2018 với các người mẫu mặc bikini, sau khi vấp phải chỉ trích.

Ông Khánh được trích lời nói: “Chúng tôi không bực khi bị mọi người gắn với hình ảnh bikini. Nếu đó là điều khiến mọi người vui và hạnh phúc, chúng tôi sẽ hạnh phúc”.

Khi được hãng tin này hỏi về quan điểm của bà Thảo, ông Khánh nói rằng nữ sáng lập viên của hãng nghĩ rằng mọi người “có quyền mặc những gì họ thích, dù đó là bikini hay áo dài”.

Nguồn: VOA

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo