Việt Nam

Việt Nam đánh thuế nhà ‘không ảnh hưởng đến người nghèo?’

Cập nhật lúc 21-04-2018 18:15:57 (GMT+1)
Sở hữu một căn nhà là giấc mơ với nhiều người dân ở Việt Nam. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

 

“Mục tiêu của đề nghị xây dựng Luật Thuế Tài Sản là để điều tiết người có thu nhập cao, chống đầu cơ về nhà, đất, bảo đảm những người có nhà, đất phải đưa vào khai thác, sử dụng và như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người nghèo, người có thu nhập thấp.”


Đó là phát ngôn của Bộ Trưởng Tài Chính CSVN Đinh Tiến Dũng được báo Lao Động trích dẫn tại buổi trao đổi với truyền thông trong nước vào chiều 20 Tháng Tư.

Trong lúc công luận vẫn đang phản đối kịch liệt đề nghị áp thuế tài sản đối với nhà trị giá từ 700 triệu đồng (hơn $30,700) trở lên, thì ông Dũng vẫn tự tin bảo vệ quan điểm của bộ này. Nếu chính phủ thông qua dự thảo luật nêu trên, Bộ Tài Chính “sẽ báo cáo Quốc Hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của các năm tiếp theo.”

Báo Lao Động cho biết: “Lãnh đạo Bộ Tài Chính khẳng định để bảo đảm nguồn thu ngân sách trong thời gian tới, giải pháp căn bản nhất là phải mở rộng nguồn thu nhưng bộ cũng tiến hành một loạt các giải pháp để tiết kiệm chi, để bảo đảm làm sao chi thường xuyên phải được giảm đi, thông qua đó để có nguồn cho tăng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ trong thời gian tới.”

“Ông Dũng khẳng định đã thực hiện nhiều giải pháp như tiết kiệm chi phí hội nghị hội thảo, chi phí đi nước ngoài, lễ hội, kể cả gần đây là tiến hành thí điểm khoán xe công,” báo này tường thuật.

Trong cuộc gặp ông Dũng, không thấy các phóng viên chất vấn ông này về việc Bộ Tài Chính sẽ thu gọn bộ máy thế nào khi cơ quan này hiện đang có đến 181 cục trưởng, 423 cục phó, 63 vụ trưởng và 239 phó vụ trưởng. Đó là chưa kể lượng viên chức cấp trưởng phòng, phó phòng và tương đương được ghi nhận hơn 9,100 người.

Báo Dân Trí hôm 18 Tháng Tư trích dẫn báo cáo đánh giá tác động của Luật Thuế Tài Sản đến thị trường bất động sản do Bộ Tài Chính công bố: “Luật Thuế Tài Sản phù hợp với thông lệ quốc tế, được nhiều nước trên thế giới áp dụng và thành công. Giải pháp này không ảnh hưởng đến quyền sở hữu nhà ở của người dân do việc đánh thuế đối với nhà ở có tính đến mức độ điều tiết, khả năng nộp thuế của người dân, chỉ điều tiết đối với nhà ở có giá trị lớn, trên ngưỡng không chịu thuế.”

Tuy vậy, mạng xã hội dấy lên hoài nghi với những “diễn giải” đó của Bộ Tài Chính và cho rằng việc áp thuế tài sản “theo thông lệ quốc tế” là một sự ngụy biện trơ trẽn vì thu thập của người dân cũng như sự minh bạch về chi ngân sách của Việt Nam hoàn toàn không giống như các nước khác.

Nguồn: Nguoi-viet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo