Việt Nam

Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Vatican thăm Việt Nam

Cập nhật lúc 21-01-2015 18:04:15 (GMT+1)
Hồng y Filoni gặp gỡ giáo dân bên ngoài Nhà thờ lớn Hà Nội

 

Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Vatican, đang ở thăm Việt Nam, gây hy vọng cải thiện quan hệ giữa Hà Nội và Tòa Thánh.


Chức danh chính thức của Hồng y Filoni là Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

Chuyến thăm của ông kéo dài tới ngày 25/1, trong đó Đức Hồng y sẽ đi từ Bắc và Nam và có một số cuộc gặp mặt với các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo dân, theo các nguồn tin Công giáo.

Các kênh thông tin chính thống của Nhà nước Việt Nam thì cho hay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Hồng y Filoni tại Văn phòng Thủ tướng vào chiều thứ Hai 20/1.

Trong buổi tiếp, ông Dũng được dẫn lời đánh giá rằng quan hệ Việt Nam-Vatican "chưa lúc nào tốt như thời điểm hiện nay và triển vọng phía trước rất tốt đẹp".

Những năm gần đây, hai bên đã có đối thoại hàng năm và nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao.

Ông thủ tướng "đề nghị hai bên tiếp tục đối thoại" vì bảy triệu tín đồ Công giáo ở Việt Nam.

Về phần mình, Hồng y Filoni được dẫn lời nói Vatican "mong muốn quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp và quan hệ ngoại giao sẽ thành hiện thực".

Dường như cả hai bên đang ra chỉ dấu rằng việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tòa Thánh sẽ sớm diễn ra.

Việt Nam là quốc gia có số tín đồ Công giáo lớn thứ hai Á châu, chỉ sau Philippines.

Tuy nhiên hai bên chưa có quan hệ ngoại giao chính thức mà chỉ dừng ở mức Khâm sứ Tòa Thánh.

Chính quyền miền Bắc Việt Nam trục xuất vị khâm sứ cuối cùng ở Hà Nội vào năm 1957 và tịch thu tòa khâm sứ. Quan hệ sau đó nhiều thập niên gặp khó khăn, tuy thời gian gần đây được cải thiện nhiều.

Lịch trình của Hồng y Filoni

Tiến trình đàm phán để bình thường hóa quan hệ bắt đầu từ những năm 1990 nhưng không hoàn toàn suôn sẻ.

Tới nay Nhóm Công tác Hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã đàm phán tới vòng thứ 5.

Tháng 1/2011, Giáo hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Tổng Giám mục Girelli là vị đại diện đầu tiên của Tòa Thánh được bổ nhiệm ở Việt Nam kể từ sau năm 1975.

Tổng Giám mục Girelli cũng có mặt trong chuyến đi của Hồng y Filoni lần này.

Nguồn tin Công giáo cho hay sau cuộc gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giám Mục, linh mục, đại diện của các giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội, và chủ sự thánh lễ đồng tế tại Nhà Thờ lớn Hà Nội hôm 20/1; ngày 21/1 Hồng y Filoni sẽ thăm một giáo xứ của Giáo phận Hưng Hóa.

Ngày 22/1, ông sẽ thăm Đền Thánh Đức Mẹ La Vang, nơi tương truyền Đức Mẹ Maria đã từng hiện ra vào năm 1798.

Ngày 23/1 đoàn của ông sẽ đến thăm Hội An và sau đó sẽ cử hành Thánh lễ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập giáo phận Đà Nẵng tại trung tâm mục vụ của giáo phận.

24/1 Hồng Y Filoni sẽ chủ trì một thánh lễ long trọng tại nhà thờ chính tòa Xuân Lộc, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày thành lập giáo phận này.

Vào Chủ nhật 25/1, Hồng y sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ bằng cuộc thăm viếng Đại Chủng viện Thánh Giuse ở thành phố này.

Nguồn: BBC

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo