Việt Nam

Sắp về hưu đi Canada... học làm xổ số

Cập nhật lúc 28-11-2015 11:10:19 (GMT+1)
Ảnh: Hữu Khoa

 

Một đoàn cán bộ gồm nhiều lãnh đạo sắp nghỉ hưu của tỉnh Bình Phước vừa có quyết định của UBND tỉnh này cử đi Canada để “tham quan, học tập kinh nghiệm 
xổ số”.


Vấn đề nóng kỳ này là câu chuyện những chuyến du lịch khoác áo “học tập kinh nghiệm”. Trong đó, một câu chuyện mới phát hiện là tỉnh Bình Phước cử một đoàn cán bộ với nhiều vị sắp về hưu đi Canada để học làm xổ số!

Tổng kinh phí cho đoàn này gần 1,5 tỉ đồng, phần lớn do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước (gọi tắt là Công ty Xổ số Bình Phước), là doanh nghiệp nhà nước, chi trả.

Đi học tập ở tuổi 
“hoàng hôn”

Theo quyết định 2467/QĐ-UBND do ông Phạm Văn Tòng - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - ký ngày 6-11, thành phần đi nước ngoài lần này gồm 31 người, trong đó có 16 đại lý xổ số, 12 người trong hội đồng giám sát xổ số, cán bộ lãnh đạo và chỉ có ba cán bộ của Công ty Xổ số Bình Phước.

Ông Tòng cũng là thành viên của đoàn với tư cách thành viên của hội đồng giám sát 
xổ số tỉnh.

Ngoài ra, đoàn tham quan học tập còn có một số lãnh đạo như các ông: Nguyễn Tấn Hưng (60 tuổi, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Phước), ông Nguyễn Huy Phong (phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh), ông Giang Văn Khoa (trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy), ông Nguyễn Thanh Vân (trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy), ông Vũ Thành Nam (giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh), ông Đinh Văn Tiếng (phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh), ông Nguyễn Văn Giúp (chánh thanh tra tỉnh), ông Nguyễn Văn Phụng (giám đốc Sở Tư 
pháp tỉnh)...

Quyết định nêu rõ thời gian đi nước ngoài từ ngày 15-12 đến 23-12-2015, mục đích chuyến đi là “tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số tại Canada”.

Đây không phải là năm đầu tiên Bình Phước cử đoàn công tác đi nước ngoài để học tập kinh nghiệm làm xổ số.

Trước đó, vào năm 2014, ông Nguyễn Văn Trăm - chủ tịch UBND tỉnh - cũng ký quyết định cử hai đoàn đi “học tập kinh nghiệm” tại Singapore và Malaysia. Do các thành viên đi tham quan quá đông, lên tới 54 người nên khi đó Bình Phước phải tách ra để đi làm hai đợt.

Ông Tòng giải thích nguồn kinh phí cho các đoàn tham quan là mỗi đợt phát hành vé số, Công ty Xổ số Bình Phước đều phải trích hoa hồng cho các đại lý.

Giả sử tỉ lệ trích hoa hồng cho đại lý là 5-10% thì công ty cân đối lại khoảng 1-2% để làm nguồn kinh phí cho các hoạt động khích lệ những đại lý làm tốt, ví dụ như việc tổ chức đi tham quan học tập ở nước ngoài như lần này.

Ông Phan Ngọc Sự - chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Xổ số Bình Phước, cũng là một thành viên của đoàn đi nước ngoài - nói trong bối cảnh các công ty xổ số các tỉnh có sự cạnh tranh thì việc tổ chức đi nước ngoài nhằm “quan tâm, tạo điều kiện gần gũi” với các đại lý.

Ông Sự nói việc áp dụng công nghệ học tập được tại Canada vào trong nước còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng mục tiêu “tham quan, học tập” cũng là một mục đích chính của chuyến đi.

 Ưu ái cán bộ “học xong 
 về nghỉ hưu”

Theo lý giải của Công ty Xổ số Bình Phước, chuyến đi chủ yếu là để chăm sóc các đại lý, khách hàng của công ty và mục đích là đi học tập kinh nghiệm xổ số.

Nhưng điều đáng nói là nhiều cán bộ có tên trong danh sách đi nước ngoài không phải là thành viên của hội đồng giám sát xổ số tỉnh Bình Phước, cũng không liên quan tới công tác xổ số.

Đặc biệt, nhiều vị được cử đi học tập lần này đều sắp nghỉ hưu, không tham gia vào ban chấp hành tỉnh ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại sao công ty đề xuất cả những lãnh đạo sắp về hưu đi học tập, khi đi học về họ đã nghỉ hưu thì sao có thể áp dụng kinh nghiệm học được?

Ông Phan Ngọc Sự nói khi làm đề xuất công ty cũng rất phân vân. Tuy nhiên, công ty vẫn đề xuất vì nhận thấy đây đều là những lãnh đạo trong quá trình điều hành có gắn bó, chia sẻ với xổ số Bình Phước, đã góp phần đưa Bình Phước từ một tỉnh “chưa có tờ vé số nào” trở thành địa phương phát hành vé số phổ biến hiện nay.

“Tôi cũng suy nghĩ nhiều về điều này. Nếu tư duy theo hướng nếu nghỉ hưu mà lại cử đi học thì làm sao có thể áp dụng thì thấy việc này chưa phù hợp lắm. Nhưng chúng tôi cũng thấy các vị lãnh đạo này đều có một quá trình đóng góp với ngành xổ số tỉnh nên chúng tôi rất khó xử” - ông Sự nói.

Ông Phạm Văn Tòng - phó chủ tịch UBND tỉnh - thừa nhận việc nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu nhưng có tên trong danh sách là do tỉnh “cũng có ưu ái chút đỉnh”.

60 triệu đồng/người, kinh phí ai lo?

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, kinh phí cho mỗi thành viên đi Canada hơn 60 triệu đồng/người. Vậy nguồn kinh phí này được trích từ ngân sách hay lấy từ đâu?

Ông Phan Ngọc Sự cho biết phần lớn kinh phí trích từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Sự nói các đại lý mới là đối tượng chăm sóc chủ yếu của công ty trong đoàn tham quan này nên sẽ được hỗ trợ phần lớn kinh phí.

Các vị lãnh đạo tham gia đoàn thì “công ty chỉ hỗ trợ ít thôi, khoảng 40-50%. Còn lại họ phải đóng góp. Tuy nhiên tới nay tôi nắm thông tin có thể một số vị lãnh đạo sẽ không tham gia đoàn” - ông Sự cho hay.

Theo báo cáo của Công ty Xổ số Bình Phước, trong năm 2014 công ty này tiếp tục đạt doanh thu khá, lên tới 1.017 tỉ đồng, nộp ngân sách được 302,4 tỉ đồng, lợi nhuận đạt hơn 96 tỉ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 
26-11, ông Phạm Văn Tòng cũng cho rằng quan điểm của tỉnh là chỉ hỗ trợ một phần nhỏ cho các lãnh đạo tham gia đoàn, còn lại các lãnh đạo này phải đóng góp.

Ông Tòng cho biết thêm có thể việc đi học tập về xổ số có thể sẽ phải lùi lại một vài tháng “do chưa làm kịp visa”.

Công ty Xổ số Bình Phước dự kiến tổng kinh phí cho đoàn “tham quan, học tập về xổ số tại Canada” năm nay sẽ tiêu tốn khoảng 1,46 tỉ đồng.

Người thân cũng tham gia

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trong đoàn đi nước ngoài năm ngoái có con rể của ông Phan Ngọc Sự (chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Xổ số Bình Phước) đi “tham quan, học tập về xổ số” dù anh này làm chánh văn phòng HĐND và UBND huyện Chơn Thành, không liên quan trực tiếp đến xổ số.

Lý giải về trường hợp này, ông Sự cho rằng việc con rể ông làm quản lý tại địa phương cũng ít nhiều liên quan đến việc quảng bá, phát triển xổ số tại địa phương đó. Hơn nữa, ông Sự chỉ cho con rể đi “tham quan, học tập” cùng đoàn, còn kinh phí phải tự đóng góp.

12 lãnh đạo tỉnh Bình Phước trong danh sách đi Canada

1. Ông Nguyễn Tấn Hưng, nguyên bí thư tỉnh ủy.

2. Ông Nguyễn Huy Phong, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

3. Ông Phạm Văn Tòng, phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

4. Ông Nguyễn Phước Thành, phó giám đốc Sở Tài chính, phó chủ tịch hội đồng giám sát 
xổ số tỉnh.

5. Ông Phan Ngọc Sự, chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước.

6. Ông Đinh Văn Tiếng, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Bình Phước, thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

7. Ông Trần Thắng Phúc, giám đốc công an tỉnh, thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

8. Ông Giang Văn Khoa, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

9. Ông Nguyễn Thanh Vân, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy.

10. Ông Vũ Thành Nam, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư.

11. Ông Nguyễn Văn Giúp, chánh thanh tra tỉnh, thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

12. Ông Nguyễn Văn Phụng, giám đốc Sở Tư pháp, thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh.

(Theo quyết định 2467/QĐ-UBND ngày 6-11 
của UBND tỉnh Bình Phước)

Nguồn: Minh Luận-Bá Sơn/Tuổi trẻ

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo