LHQ: Trại cai nghiện, gái mãi dâm tại Việt Nam phản tác dụng
![]() |
Ma túy. Ảnh minh họa. |
Một chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi Việt Nam đóng cửa các trại cai nghiện và phục hồi nhân phẩm sau 10 ngày thị sát. Trên góc độ nhân quyền, nhận định đó hoàn toàn chính xác. Trong mấy ngày vừa qua, lãnh đạo Việt Nam chứng minh cho cả thế giới biết, là trại cái huấn gái mại dâm (trại phục hồi nhân phẩm) chỉ có giá trị khi nhốt những người biểu tình yêu nước và các Cha đạo cùng giáo dân kiên trì đòi quyền lợi của mình...
Tuyên bố của ông được đăng tải trên trang web Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ
Sau chuyến công tác Việt Nam trong 10 ngày, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về quyền được chăm sóc sức khỏe kêu gọi chính quyền Hà Nội đóng cửa các trại cải huấn dành cho người nghiện ma túy và gái mại dâm. Với lý do các trung tâm này "không hoạt động hiệu quả và phản tác dụng ".
Trả lời báo chí hôm nay 05/12/2011, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về quyền được chăm sóc sức khỏe, Anand Grover tuyên bố ông « hoàn toàn ủng hộ việc đóng cửa các trại cải huấn », do những trường hợp bị đưa vào các trại này đều là những người "bị cưỡng bức" và họ không được giải thích một cách rõ ràng về các phương pháp điều trị.

Vẫn theo quan chức Liên Hiệp Quốc, Việt Nam có thể sử dụng khoản tiền dành cho các trung tâm cai nghiện một cách hiệu quả hơn. Trong số những biện pháp hữu hiệu, phải kể tới việc sử dụng chất methadone để cai ma túy. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc lưu ý là hiện tại Việt Nam đang thí điểm một số chương trình dùng methadone.
Tháng 9/2011tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên án chính phủ Việt Nam tra tấn và cưỡng bức lao động tại các trại cai nghiện ma túy. Việt Nam đã mạnh mẽ phản bác báo cáo nói trên và cho rằng Human Rights Watch đã « bóp méo sự thật ». Khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ phản đối phúc trình này.
Hà Nội nói: "Báo cáo mà Tổ chức Theo dõi Nhân quyền mới công bố là không có cơ sở, xuyên tạc thực tế công tác cai nghiện tại Việt Nam với dụng ý xấu."
Theo thống kê chính thức, tại Việt Nam có khoảng 150.000 người nghiện ma túy và 30.000 gái mại dâm. Cả hai thành phần này đều bị coi là những « tệ nạn xã hội ». Theo quy định của luật pháp Việt Nam, gái mại dâm có thể bị bắt giữ từ 3 đến 18 tháng. Còn những người nghiện ma túy thì bị đưa vào các trung tâm cai nghiện trong thời hạn là 4 năm.

Hiện Việt Nam chưa đưa ra phản ứng quanh bình luận của vị chuyên gia độc lập do Hội đồng Nhân quyền LHQ bổ nhiệm.
Nguồn: BBC, RFI