Việt Nam

Công bố Quyết định xác lập 'Ngày văn hóa các dân tộc VN'

Cập nhật lúc 20-04-2009 05:30:39 (GMT+1)
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi lễ công bố

 

Thủ tướng Chính phủ tối qua (19/4) đã công bố Quyết định hàng năm lấy ngày 19/4 là “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Lễ công bố diễn ra tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.


Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 17/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Việc xác lập “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” nhằm mục tiêu giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân…”.

 

Với chủ đề “Diên hồng văn hóa - hệ giá trị Việt Nam - hội tụ - kinh tế và tương lai”, lễ công bố đã tái hiện hình ảnh 4 nhân vật tiêu biểu của lịch sử Việt Nam là vua Hùng, anh hùng dân tộc - danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, đại thi hào Nguyễn Du và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Ngày văn hóa cá dân tộc Việt Nam Nam làm một sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn lao trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững cả đất nước. Truyền thống văn hóa dân tộc là cội nguồn sức mạnh của cả dân tộc… tạo nên dáng đứng Việt Nam”.

 

Hàng năm, lấy ngày 19/4 là “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

 

Theo Dân Trí

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo