Việt Nam

Con trai Lê Đức Anh ‘đầu quân’ cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Cập nhật lúc 15-05-2015 21:06:34 (GMT+1)
Ông Lê Mạnh Hà là con trai đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Internet

 

Ông Lê Mạnh Hà là con trai đại tướng Lê Đức Anh, nhân vật bị cáo buộc đã có hành động phản quốc trong trận Gạc Ma năm 1988, đồng thời cũng chính là người phải chịu trách nhiệm về những thoả ước bán nước đã ký kết với Trung Quốc tại Mật nghị Thành Đô 1990.


Phó chủ tịch uỷ ban nhân dân TP.HCM, ông Lê Mạnh Hà vừa được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ.

Khi còn giữ chức chủ tịch nước, Lê Đức Anh là người đã nâng đỡ và củng cố quyền lực cho Nguyễn Tấn Dũng. Ngay cả khi đã về hưu, Lê Đức Anh vẫn là một thế lực nhiều ảnh hưởng.

Sự kiện con trai Lê Đức Anh đầu quân cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho thấy sự gắn bó quyền lực chặt chẽ trong cung đình cộng sản.

Quyết định 656 về việc bổ nhiệm chức vụ mới đối với ông Lê Mạnh Hà do đích thân thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, có hiệu lực ngay trong ngày 15/5/2015.

Ông Lê Mạnh Hà sinh năm 1957, được nói có học vị tiến sỹ ngành viễn thông, từng giữ chức giám đốc sở thông tin truyền thông TP.HCM, sau đó lên làm phó chủ tịch TP.HCM.

Năm 2008, Lê Mạnh Hà là người lập công đầu trong vụ vu khống đối với công ty OCI của anh Trần Huỳnh Duy Thức, dẫn đến việc doanh nhân này bị khám xét nhà riêng và bắt giữ khẩn cấp với cáo buộc ‘trộm cước viễn thông’

Sau đó ít lâu, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù giam với tội danh mới mang tên ‘hoạt động lật đổ chính quyền’.

Hiện nay, công ty OCI đã phải đóng cửa, anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn phải ngồi tù sang đến năm thứ 7.

 

Nguồn: DLB

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo