Việt Nam

Chủ tịch Trương Tấn Sang bắt đầu chuyến thăm Hungary

Cập nhật lúc 16-09-2013 08:03:30 (GMT+1)
Lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay Budapest. Ảnh: vov.vn

 

16 giờ chiều 15/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Budapest, bắt đầu các hoạt động thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Hungary, từ 15-17/9, theo lời mời của Tổng thống Hungary Ader Janos


Ngay sau khi tới thủ đô Budapest, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các thành viên trong đoàn đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, thăm hỏi động viên đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tiêu biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cũng như sự đoàn kết đồng lòng của bà con đang sinh sống tại Hungary. 

Trong hơn 6 thập kỷ qua, gần 4.000 cán bộ của Việt Nam, được đào tạo tại các trường đại học của Hungary đã trở thành những cán bộ hoạt động trong hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế của quốc gia này.

Những hoạt động của cộng đồng người Việt trong kinh doanh, học tập nghiên cứu... đã đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của Hungary, được chính quyền sở tại đánh giá cao, nhất là đã góp phần đóng vai trò cầu nối giữa quan hệ ngoại giao hai nước. Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước những biện pháp thiết thực để tăng cường hợp tác mọi mặt với Hungary, giúp các ban ngành hai nước thiết lập và triển khai hợp tác hiệu quả, nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều và đầu tư của Hungary vào Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Hungary đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 nước xây dựng và vun đắp trong suốt hơn 60 năm, chúng ta luôn cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Hungary trong những năm tháng trước đây và ngày nay dù còn có những khó khăn nhưng Hungary vẫn dành cho Việt Nam sự ủng trong đó có hỗ trợ ODA cho Việt Nam.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tiếp tục vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước, đồng thời trao đổi, tìm hiểu các lĩnh vực mà Hungary có tiềm năng để thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của hai nước và của mỗi khu vực.

Nguồn: Phương Nguyên/ baodientu.chinhphu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo