Việt Nam

Bình Định: Một phụ nữ tự thiêu phản đối cưỡng chế nhà

Cập nhật lúc 19-04-2018 05:19:48 (GMT+1)
Nhiều người địa phương tụ tập tại nơi gia đình bà Lặng bị cưỡng chế. (Hình: Thanh Niên)

 

Cho rằng việc nhà cầm quyền bồi thường để lấy đất không công bằng đối với gia đình mình nên khi bị giới chức phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà, một phụ nữ đã tẩm xăng lên người tự thiêu.


Báo Thanh Niên loan tin, sáng 18 Tháng Tư, khi các giới chức phường Đống Đa cưỡng chế nhà của bà Đỗ Thị Lặng, ở đường Lê Thanh Nghị, khu vực 9, thì bất ngờ bà Lặng đóng cửa phòng rồi đổ xăng lên người châm lửa phản đối.

Bà Lặng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. (Hình: Thanh Niên)

Sợ áp lực dư luận, các giới chức nhanh chóng xông vào nhà dập lửa, đưa bà Lặng đi cấp cứu kịp thời nên bà Lặng may mắn chỉ bị bỏng trên cánh tay trái.

Theo gia đình bà Lặng, vợ chồng bà Lặng khai hoang lô đất này từ năm 1997. Năm 2002, gia đình bà dựng nhà trên mảnh đất để ở và sau đó cho gia đình con gái. Khi giải tỏa mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư Đảo 1B, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, chính quyền xác định đất của gia đình bà là đất nông nghiệp nên không giao đất tái định cư. Gia đình bà Lặng đã khiếu nại kéo dài nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

Chồng bà Lặng buồn bã sau khi ngôi nhà bị tháo dỡ. (Hình: Người Lao Động)

“Bà Lặng khiếu kiện kéo dài, yêu cầu được bố trí đất tái định cư. Tuy nhiên, đất khai hoang của gia đình bà Lặng được xác định là đất nông nghiệp nên chỉ có bồi thường tiền, không đủ tiêu chuẩn để bố trí đất tái định cư. Tuy nhiên, việc cưỡng chế sáng nay đã bị gia đình bà Lặng phản đối dữ dội vì cho rằng việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với gia đình mình không thỏa đáng,” ông Trần Việt Quang, chủ tịch phường Đống Đa, nói với báo Thanh Niên.

Qua đơn khiếu nại tố cáo của người dân gửi đến Báo SGGP cho thấy, 80% vụ khiếu nại hiện nay đều xuất phát từ việc thu hồi, đền bù và giải tỏa đất. Trong đó, có không ít trường hợp khi giải tỏa đất đai, vì mục đích tư lợi nên một số cán bộ chính quyền địa phương lạm quyền, làm thay chủ doanh nghiệp, hù dọa cưỡng bức thay cho tự thỏa thuận, thương lượng.

Theo luật gia Trần Đình Dũng, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam “Những vụ việc như vậy thường dẫn đến dân kêu oan, thậm chí tự sát vì uất ức. Có những trường hợp bị báo chí phản ánh, đất đai không giải tỏa được, còn cán bộ mất chức, chính quyền mất uy tín”.

Nguồn: Tr.N/Người Việt

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo