Việt Nam

Bauxite Tây Nguyên: Chủ trương lớn của Đảng là tai họa cho đất nước và dân tộc

Cập nhật lúc 06-04-2014 13:07:43 (GMT+1)

 

Trong những ngày qua dư luận người Việt không khỏi đau xót về sự ra đi của thầy giáo Đinh Đăng Định. Là một nhà giáo, thầy Đinh Đăng Định đã cùng với những nhà trí thức khác lên tiếng chống lại dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên, và thầy đã bị kết án tù.


Video: Phóng sự về thầy giáo Đinh Đăng Định

Riêng về dự án Bauxite ngay từ khi triển khai, ai cũng biết là một sai lầm, và sự sai lầm đó được chứng minh hàng ngày.

Từ Hà Nội nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh đã chia sẻ quan điểm của mình với phóng viên Trần Quang Thành, mời quý thính giả theo dõi.

Audio phỏng vấn nhà báo BJ Nguyễn Hữu Vinh

 Nhà báo Trần Quang Thành

Gửi đăng Vietinfo.eu

  • #2 123: Nên dừng bô xít sớm đi các ông quan chức phá hại ợ

    07-04-2014 23:12

    Nguyễn Thành Nam22:32 07/04/2014
    Nếu cho rằng bôxit không phải là khoáng sản độc hại thì chúng ta nghĩ sao về thảm họa vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Hungary. Chính vì vậy, các mức phí, thuế... đối với bôxit phải áp dụng đúng như với bôxit chứ không nên có cách áp dụng nào khác.
    Chủ trương của Nhà nước ta là phát triển bền vững, không khai thác tài nguyên khoáng sản bằng mọi giá.
    Nếu thấy loại khoáng sản nào đó hiện nay khai thác chưa hiệu quả, chưa đóng góp được nhiều vào ngân sách thì nên cân nhắc kỹ.
  • #1 123: Đỗ Thắng Hải cũng chỉ là loại cơ hội

    07-04-2014 23:07

    Gái Cổ Nhuế.22:15 07/04/2014
    BỘ CÔNG THƯƠNG VẪN RẤT LẠC QUAN VÀO HAI DỰ ÁN BÔ XÍT:" Rà soát 2 dự án Bô Xít không phải để tăng ưu đãi, giảm lỗ".
    Tại buổi họp báo Thường kỳ Bộ Công thương chiều nay 7/4, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải tỏ ra rất lạc quan với tính khả thi của hai dự án khai thác bô xít Tân Rai và Nhân Cơ. Ông Hải cho riết, 2 dự án khai thác bô xít đều có thời gian khai thác là 30 năm, trong khi khối lượng quặng đủ để khai thác trong 50 năm. Theo tính toán dự án Tân Rai sẽ lỗ trong 5 năm đầu tiên và mất 12 năm hoàn vốn. Dự án Nhân Cơ chỉ lỗ trong...7 năm đầu tiên và thời gian hoàn vốn là 13 năm.
    "Giá bô xít trên thị trường hiện tại đang cao hơn giá chúng ta ước tính sắp tới sẽ còn cao hơn nữa, vì vậy thị trường chắc chắn sẽ tiêu thụ sản phẩm của chúng ta. THÊM VÀO ĐÓ QUẶNG BÔ XÍT KHÔNG ĐỘC HẠI NHƯ CHÚNG TA VẪN NGHĨ", Thứ trưởng Hải cho biết
    Ông Bùi Quang Chuyên, Phó vụ trưởng vụ Công nghiệp nặng Bộ Công thương thì lại cho rằng: khai thác bô xít là lĩnh vực mới, Chính phủ đang triển khai thí điểm tại 2 dự án Tân Rai và Nhân Cơ.
    "Bộ Công thương hiện đang tiến hành đề xuất về thuế và phí 2 dự án này. Áp dụng Luật thuế GTGT năm 2008, Bộ Công thương đã đề xuất mức thuế VAT cho sản phẩm là 0%.
    Về vấn đề phí, phí môi trường hiện ở mức 30.000 - 50.000 đồng/m3, tương đương với giá thành khai thác 1 tấn bô xít nguyên khai. Chúng tôi cho rằng mức phí môi trường như vậy là quá cao và chưa hợp lý. Với các khoáng sản khác, mức phí môi trường chỉ từ 5 - 10% giá thành khai thác", ông Chuyên cho biết.
    Một vấn đề quan trọng khác là việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Bộ Công thương đã đề xuất giải pháp KHÔNG CHI TRẢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH. Thay vào đó, nhà đầu tư chỉ đền bù tài sản hoa màu có trên đất, chỉ trả tiền thuê cho người dân.
    Ông Chuyên kết luận, những đề xuất của Bộ Công thương tiến hành xem xét, rà soát lại 2 dự án để đưa ra những thay đổi hợp lý (chỉ có lợi cho chủ đầu tư), chứ không phải tăng ưu đãi, giảm lỗ cho các dự án.
    Hiện tại, Bộ Công thương đang phối hợp với các bộ theo lộ trình sớm hoàn vốn, cổ phần hoá các dự án khai thác bô xít.
    Tôi chả hiểu ông Thứ trưởng Hải lấy đâu ra "ý kiến khoa học" khi phát biểu "Quặng bô xít không độc hại như chúng ta nghĩ?". Vậy ông có biết tác hại của bùn đỏ ra sao không? Bùn đỏ là tên gọi một sản phẩm chất thải công Nghệ Bayer, phương pháp chủ yếu được áp dụng trong quá trình luyện bô xít để sản xuất nhôm. Loại "bùn" này đủ độc hại để GIẾT CHẾT ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT, và có thể gây bỏng và làm tổn thương đường hô hấp của con người chứ không "rất tốt cho cây trồng" như ông Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Bình Thuận và ông Thứ trưởng Hải đã phát ngôn đâu.
    Tính đến 31/12/2013, dự án Tân Rai đã xuất khẩu được 160.340 tấn alumin cho các công ty nước ngoài. Tuy nhiên giá bán mặt hàng này chỉ đạt gần 300 USD/tấn, thấp hơn 79 UDS so với dự báo. Kết quả cho thấy, mặc dù mức điều chỉnh hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ lần lượt đã lên hơn tới 15.400 tỷ đồng và 16.800 tỷ đồng, tức tăng thêm từ 3.800 tỷ đồng đến 4.300 tỷ đồng chứ có phải ít ỏi đâu. Vậy mà, hiệu quả của hai dự án này trong những năm đầu khai thác được mô tả là LỖ NẶNG. Con số lỗ được ghi nhận trong 6 năm đầu dự kiến là 3.000 tỷ đồng (ba ngàn tỷ) tính chung lên đến gần 4.000 ngàn (bốn ngàn tỷ) tương đương là 200 triệu đô la Mỹ chứ không phải ít của đâu ông Hải Thứ trưởng nhé!


    Nguyễn Thành Nam23:00 07/04/2014
    Ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị thạc sỹ Điện tử học tại Praha ,CH Séc.Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương vào đầu năm 2014 Phụ trách báo chí ,phát ngôn thay bà Hồ Kim Thoa , ông Đỗ Thắng Hải từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Giao dịch Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Thương mại); Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại; Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Nhà ở 5 ngõ 1, Hàng Chuối, Hoàn Kiếm, HN.Ông Hải sau khi học xong ở Séc lưu vong làm ăn đến năm 2002 mới về nước và là đệ tử cứng của ông Vũ Tiến Lộc VCCI.Con đường thăng tiến trong 12 năm lên Thứ trưởng nhanh hơn Phù đổng.Ai không tin thì gọi ông Hải theo số Di động 0903423133 Nhà riêng 39172990.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo