Việt Nam

Băng nhóm Hàn Quốc sang Việt Nam thanh toán giang hồ như phim

Cập nhật lúc 26-10-2018 12:28:04 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Để giải quyết mâu thuẫn cho đồng hương, nhóm của Im Tae Won từ Hàn Quốc sang Việt Nam xử đối thủ theo kiểu “xã hội đen”.


Công an Q.2 cho biết, đang củng cố hồ sơ, chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ 2 băng nhóm Hàn Quốc xử nhau tại Việt Nam theo kiểu “xã hội đen”.

Hiện đơn vị này đang tạm giữ 2 nghi can Im Tae Won (SN 1990) và Lee San Ha (SN 1998, cùng quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về các hành vi "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Công an đang truy bắt 5 nghi can có liên quan là Park Gun Huk, Kim Young Jea, Lee Moyung Woon, Park Gan Min, Kim Jung Hoon (đều là người Hàn Quốc).

Nguồn tin cho hay, vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn giữa Park Gun Huk và Min Kyung Man. Park Gun Huk gọi điện thoại về Hàn Quốc nhờ nhóm của Im Tae Woon sang Việt Nam để xử lý Min Kyung Man.

Mới đây, Im Tae Woon dẫn theo 6 người khác nhập cảnh vào Việt Nam theo dạng du lịch, thuê khách sạn lưu trú tại Q.2 và lên kế hoạch "xử" đối thủ.

Lúc 3h30 ngày 23/10, nhóm 7 người này đi taxi đến nơi lưu trú của Min Kyung Man (14A13 đường Thảo Điền, P.Thảo Điền, Q.2). Tất cả đều đeo khẩu trang, mang theo nhiều búa và dây nhựa...

Khi ập vào nhà, nhóm đối tượng xông vào từng phòng, khống chế 6 người Hàn Quốc, nhưng không có Min Kyung Man, người mà chúng truy tìm. Sau đó, nhóm này đưa cả 6 người xuống tầng trệt, dùng dây trói dù trói lại.

Lúc này, anh Park Jung IL (1 trong 6 nạn nhân trên) hô hoán cầu cứu. Chúng đánh anh bị thương tích và cướp hơn 34 triệu đồng, 2 điện thoại và một số giấy tờ tùy thân.

Thấy tình hình bị động, cả bọn lập tức bỏ chạy. Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ dân phố đi ngang qua, nghe tiếng động nghi vấn nên chạy đến tìm hiểu. Phát hiện vụ việc, lực lượng này đã truy đuổi, bắt giữ được Im Tae Won và Lee San Ha. 5 đối tượng còn lại tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.2 lập hồ sơ chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý.

Nguồn: Linh An/ Vietnamnet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo