Slovakia chuẩn bị nới lỏng thị trường lao động cho người ngoại quốc
Vào thời điểm khi tỉ lệ thất nghiệp xuống thấp kỷ lục, chính phủ Slovakia dự định sẽ nới lỏng thị trường lao động cho người ngoại quốc từ các nước thứ ba, mà hiện nay ngoại trừ những trường hợp đặc biệt đều phải có giấy phép làm việc do chính quyền cấp. Các dân biểu đảng Phương hướng- Dân chủ Xã hội (Směr- SD) mạnh nhất trong liên minh cầm quyền của thủ tướng Robert Fico đã đưa đề xuất sửa đổi luật.
Các công ty Slovakia từ lâu đã thở than vì tình trạng thiếu nhân lực. Tuần trước hiệp hội công nghiệp xe hơi Slovakia đã kêu gọi chính quyền mở cửa thị trường lao động. Trong khi đó chính hiệp hội này hồi mùa Xuân còn cho rằng sử dụng lao cộng ngoại quốc không phải là hình thức giải quyết hệ thống. Và chính công nghiệp xe hơi là đầu tầu kéo nền kinh tế Slovakia.
Theo đề xuất, từ tháng Năm 2018 các khu vực có tỉ lệ thất nghiệp dưới 5 phần trăm sẽ được áp dụng qui chế cởi mở hơn cho thị trường lao động. Đến tháng Chín vừa qua đã có 33 trong tổng số 79 huyện ở Slovakia đáp ứng điều kiện này, nhất là khu vực phía Tây, nơi có mức sống cao hơn miền Trung và Đông Slovakia. Trên toàn quốc, tỉ lệ thất nghiệp tại Slovakia tạm thời là 6,42 phần trăm.
Sau khi được phê chuẩn, nhân công từ các nước thứ ba không được chiếm quá 30 phần trăm tổng số nhân lực toàn công ty và nhà sử dụng lao động phải đảm bảo chỗ ở với điều kiện tương đối.
Đến cuối tháng Chín 2017 tại Slovakia với dân số 5 triệu người đang có 45 922 người ngoại quốc làm việc. Phần lớn là công dân EU, không cần phải có giấy phép lao động khi sang Slovakia làm việc.
David Nguyen - ČTK©Vietinfo