Tin tức

Nga: DN nhỏ lẻ liên kết thành 'Liên minh các chủ ki-ốt'

Cập nhật lúc 19-04-2012 05:10:22 (GMT+1)

Doanh số bán thuốc lá trong các ki-ốt và các cửa hàng nhỏ tại Nga hiện nay có tổng trị giá là 7,5 tỷ USD mỗi năm.

 

Các thành viên tham gia Diễn đàn toàn Nga về kinh doanh nhỏ lẻ vừa thành lập "Liên minh các chủ ki-ốt" và gửi bản nghị quyết lên Chính phủ. Đó là cách mà các doanh nhân thể hiện thái độ không đồng tình với quy định mới về phân bổ các địa điểm kinh doanh và một số văn bản pháp luật khác đòi hỏi phải gạt các chủ ki-ốt ra khỏi thị trường.


Quyết định chuyển từ nguyên tắc phân bổ địa điểm kinh doanh sang đấu thầu được cho là nhằm mục đích chống hiện tượng tham nhũng.

Nhưng hình thức đấu thầu không phải là nguồn gốc bất bình duy nhất của các doanh nhân. Kể từ ngày 01/01/2012, nội dung sửa đổi điều 171 luật liên bang quy định bắt buộc tất cả các doanh nghiệp nhỏ lẻ phải thực hiện việc kê khai doanh số bán bia bắt đầu có hiệu lực. Theo quy định mới, doanh nghiệp phải mua máy vi tính đặt tại các điểm buôn bán và tiến hành kiểm kê sản phẩm bia, gửi báo cáo về doanh số bán bia cho Cơ quan điều hành kinh doanh rượu bia trực thuộc Chính phủ Nga. Còn từ ngày 01/01/2013 sẽ có hiệu lực lệnh cấm bán bia tại các tụ điểm không phải cửa hàng.

Bên cạnh đó, hiện nay Đuma Quốc gia cũng đang soạn thảo luận dự luật mới cấm bán thuốc lá tại các ki-ốt. Theo số liệu của ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá Nga, doanh số bán thuốc lá trong các ki-ốt và các cửa hàng nhỏ tại nước này hiện nay có tổng trị giá là 7,5 tỷ USD mỗi năm.

Còn theo số liệu của hãng AC Nielsen, tỷ lệ sản phẩm thuốc lá và bia chiếm đến 80% trong cơ cấu doanh thu của một ki-ốt chuẩn. Như vậy, lệnh cấm bán thuốc lá và bia, theo các chuyên gia thuộc Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ "Điểm tựa nước Nga'', có thể dẫn đến việc đóng cửa hơn 250 nghìn ki-ốt, và kéo theo hơn 200 nghìn người sẽ bị thất nghiệp. Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, nếu một khách hàng không thể mua được một số hàng hoá nào đó trong cửa hàng, có khả năng anh ta sẽ không đến đó để mua các loại hàng hoá khác. Vì vậy, mất cơ hội bán bia và thuốc lá, các tiểu thương sẽ mất cả thu nhập từ việc kinh doanh các loại hàng hóa khác.

Ý đồ cấm bán bất kỳ các loại rượu bia và thuốc lá trong ki-ốt đã có từ lâu. Các nhà chức trách tin rằng điều này sẽ cải thiện xã hội, còn các doanh nghiệp lại nhất mực khẳng định đây là mưu đồ của các đối thủ cạnh tranh, hoặc các đại biểu là bè phái của họ. Trên thực tế, các biện pháp hạn chế sự tiếp cận rượu bia và thuốc lá trên thế giới được coi là hướng đi chính trong cuộc chiến chống nạn nát rượu và nghiện ngập đã giết chết hàng triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, ở các nước văn minh, những hạn chế đối với doanh nghiệp nhỏ được bồi thường bằng một loạt các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Nguồn: Hoidoanhnghiep.ru

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo