Mức phạt vì sai phạm EET có xu hướng tăng lên
Ảnh: Internet |
Các cơ quan quản lý thuế ở Cộng hòa Séc tiếp tục tăng cường kiểm tra người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thống kê doanh thu trực tuyến (EET). Số lượng các cuộc kiểm tra tăng thêm, cũng như mức bình quân các hình phạt tại chỗ mà hiện đã lên tới gần 8 nghìn korun. Mức phạt trong thủ tục xử lý hành chính trung bình cao gấp đôi. Cho tới nay, mức phạt nặng nhất đã áp dụng là 150 nghìn korun.
Kể từ khi hệ thống EET khởi động từ đầu tháng 12.2016 đến nay, các công chức thuế đã tiến hành gần 46 nghìn cuộc kiểm tra. Trong gần 6500 trường hợp đã tìm thấy sai phạm luật.
Số liệu thống kê mà Tổng cục Thuế cung cấp cho trang điện tử Podnikatel cho thấy hồi tháng Ba bình quân các mức phạt vì phạm lỗi khi thực hiện nghĩa vụ EET là 4758 korun và hiện nay là 7876 korun. Nhưng đó chỉ là các hình phạt tại chỗ cho những lỗi nhẹ. Trong thủ tục xử lý hành chính, mức phạt trung bình là 15 518 korun. Sở thuế đã quyết định chỉ với 114 trường hợp và 3126 trường hợp khác mới đang giải quyết. Tạm thời, hình phạt nặng nhất- 150 nghìn korun- là đánh vào người điều hành hai quán ăn vì tái diễn vi phạm nghĩa vụ EET.
Đáng chú ý là kết quả khảo sát mà trung tâm Niesel mới công bố sau khi thực hiện với 150 cơ sở kinh doanh của người Việt Nam và 150 cơ sở của các đồng nghiệp khác. Theo đó tỉ lệ người kinh doanh Việt Nam không cấp hóa đơn- nghĩa là vi phạm luật về EET- lên tới 18,7 phần trăm, cao gấp ba lần những người kinh doanh khác ở Séc- chỉ 6,7 phần trăm.
Mặc dù chỉ là số liệu khảo sát chứ không phải là thống kê chính thức, nhưng chắc chắn điều này sẽ là tín hiệu để các công chức thuế định hướng khi làm nhiệm vụ kiểm tra.
David Nguyen - Echo24©Vietinfo