Đa số người Séc cho rằng bị thiệt hại vì EET
Ảnh: Internet |
Theo khảo sát của trung tâm Staffino với 1900 người, tổng cộng 56 phần trăm người mua hàng cho rằng, áp dụng hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) làm cho mình bị thiệt hại. Khách hàng để ý nhiều nhất thấy giá bia, thực phẩm và dịch vụ ăn uống đã tăng. Theo quan điểm của 78 phần trăm người kinh doanh EET không tác động tích cực tới ngân sách nhà nước.
Đại đa số khách hàng (83 phần trăm) cho rằng sau khi áp dụng EET đã ghi nhận thấy giá cả một số sản phẩm và dịch vụ tăng lên. Nhận thấy nhiều nhất trong giá thực phẩm và dịch vụ. Ngoài ra 56% khách hàng cho rằng EET làm cho họ bị thiệt hơn là có lợi.
“Trước tất cả những yếu tố đó tới 53 phần trăm cho rằng người kinh doanh có quyền. Khách hàng ý thức được, là một số người kinh doanh vì thế phải tăng chi phí vận hành và thông cảm với điều đó,” Zuzana Maderová từ trung tâm Staffino nhận xét.
Đa số người kinh doanh hưởng ứng xóa bỏ EET
Gần một nửa những người kinh doanh được hỏi (49 phần trăm) cho biết đã tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Nguyên nhân là hệ quả của kinh phí liên quan tới EET. Giá cả tăng phổ biến từ một đến năm phần trăm.
Khoảng 63 phần trăm người kinh doanh ủng hộ xóa bỏ EET. Tám phần trăm cho rằng tình hình có thể cải thiện hơn động lực người kinh doanh và giảm gánh nặng thuế khóa. Bẩy phần trăm khác không nhìn thấy khả năng cải thiện nào và sáu phần trăm người kinh doanh đòi hỏi áp dụng qui định thống nhất cho tất cả.
David Nguyen - Novinky©Vietinfo