Các sở thuế Séc đã xử lý hơn 2 nghìn trường hợp sai phạm vì EET
Ảnh minh họa: Internet |
Cho tới thời điểm này đã có 138 380 đối tượng nộp thuế gửi dữ liệu doanh thu vào hệ thống quản lý trực tuyến (EET) trong tổng số hơn 173 nghìn dữ liệu định danh đã được cấp ra. Gần 663 triệu hóa đơn bán lẻ đã được gửi vào hệ thống.
Từ khi bắt đầu thực hiện luật về quản lý doanh thu trực tuyến (EET) tại Cộng hòa Séc, các công chức thuế vụ đã thực hiện 17 647 cuộc kiểm tra, phát hiện 2317 sai phạm thiếu xót. “Phổ biến nhất là không lập hóa đơn, không gửi dữ liệu vào hệ thống EET và thiếu bảng thông báo,” phát ngôn viên Tổng cục Thuế Petra Petlachová cho hay.
Cho tới nay, các công chức thuế vụ đã xử lý phạt thiếu xót tại chỗ 83 trường hợp với số tiền phạt tổng cộng 492 nghìn korun, và trong 1619 trường hợp sai phạm nặng hơn đã bị lập biên bản để xử lý hành chính.
Trước khi khởi động giai đoạn hai liên quan tới người kinh doanh buôn bán, bộ Tài chính và Tổng cục Thuế luôn đưa ra con số dự kiến khoảng 250 nghìn người kinh doanh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ EET. Cùng với giai đoạn một khoảng 41 nghìn người kinh doanh dịch vụ tiếp khách đã kết nối, ước tính tổng cộng sẽ có tới gần 300 nghìn đối tượng kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ EET từ đầu tháng Ba 2017.
Để chuẩn bị cho lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ như vậy, các nhà cung cấp trang thiết bị máy tính tiền EET đã dự trữ lượng máy móc và phần mềm điều hành đủ để đáp ứng nhu cầu bùng phát. Thế nhưng thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác và như đã biết cho tới nay trong con số dự kiến 250 nghìn chỉ mới có hơn 130 nghìn người kinh doanh buôn bán đã yêu cầu lấy dữ liệu định danh và gần 100 nghìn người trong số họ gửi dữ liệu doanh thu vào hệ thống; nghĩa là chưa bằng một nửa dự kiến của bộ Tài chính.
Và vì tin tưởng vào số liệu của cơ quan nhà nước, nên nhiều công ty cung ứng hiện nay rơi vào tình thế khó chịu. “Ngay từ bây giờ đã rõ, là cả trong giai đoạn hai số lượng người kinh doanh mua máy tính tiền cũng thấp hơn nhiều so với dự kiến của các nhà cung cấp. Tổng cộng trong cả hai giai đoạn có thể nói đến 40 tới 60 phần trăm máy móc không bán được,” Igor Třeslín từ công ty cung ứng Storyous ước tính.
Theo Igor Třeslín, như vậy tổng cộng các nhà cung cấp phải còn tồn kho vài chục nghìn hệ thống máy móc chưa bán được. “Với một số công ty cung ứng có thể thực sự là vấn đề lớn, bởi những khoản đầu tư cho ổ cứng có thể thu lại được sau một năm nữa khi bắt đầu giai đoạn ba. Và vào thời điểm đó ổ cứng có thể đã bị lạc hậu và buộc phải bán hạ giá,” Igor Třeslín bình luận.
David Nguyen- Lidové Noviny ©Vietinfo