9 nhân vật 'có lỗi' với kinh tế thế giới
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh romatg24.it. |
Trang Business Insider của Mỹ vừa công bố danh sách những người bị cho là đã hủy hoại kinh tế toàn cầu. Trong danh sách này có những cái tên rất nổi bật như thủ tướng Đức, tổng thống Mỹ hay chủ tịch ngân hàng châu Âu ECB…
heo Business Insider, mặc dù những người này không cố ý gây ra tác động tiêu cực với kinh tế thế giới nhưng sự phản ứng chậm chạp về mặt chính sách của họ khiến kinh tế toàn cầu không thể được điều chỉnh đúng hướng. Sau đây là 9 cái tên nổi bật nhất trong danh sách nêu trên.
1. Thủ tướng Đức Angela Merkel
Trong khi đó người Đức về cơ bản phản đối việc tăng cường cứu trợ các nước như Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Đến tận tuần trước vị thủ tướng Đức vẫn một mực cự tuyệt việc phát hành trái phiếu EU đến “chừng nào tôi vẫn còn sống” bất chấp lời kêu gọi từ các thành viên cũng như các chuyên gia kinh tế, những người xem đây là giải pháp duy nhất giúp EU thoát khủng hoảng.
2. Tổng thống Pháp Francois Hollande
Mới đây hãng tin Reuters đã miêu tả ông Hollande “đã cố gắng chứng tỏ mình ngang hàng với Berlin sau khi người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy được xem là luôn để ngỏ lựa chọn cho bà Merkel tại các cuộc đàm phán”. Cùng lúc đó ông cũng khiến người Đức không hài lòng khi giảm độ tuổi về hưu, khiến chi tiêu công tăng, trong khi người Đức muốn toàn khối cắt giảm chi tiêu.
3. Hans-Werner Sinn – giáo sư kinh tế đại học Munich
4. Chủ tịch cục dữ trữ liên bang Mỹ Ben Bernanke
Chuyên gia kinh tế Paul Krugman viết trên tờ New York Times: “Fed được kỳ vọng bơm tiền vào nền kinh tế khi tình hình quá ảm đạm với tỉ lệ thất nghiệp cao còn lạm phát thấp. Đó chính là những gì đang diễn ra. Thế nhưng trong biên bản họp mới nhất, hồi tháng 3, Fed vẫn không mấy quyết tâm kích thích kinh tế”.
5. Nikolaus Blome – Phó tổng biên tập tờ Bild
Tại châu Âu, Bild là tờ báo có lượng độc giả lớn nhất và xếp hàng thứ 7 thế giới. Với tư cách trưởng ban chính trị và Phó TBT, mỗi ngày bài viết của Nikolaus Blome tới tay hàng triệu độc giả Đức chưa kể các buổi tham gia trả lời trên truyền hình.
Miêu tả về nhà báo này Reuters viết: “đó là một nhà môi giới quyền lực nắm trong tay số phận của châu Âu”. Thế nhưng chính Blome cùng các độc giả người Đức của mình đã “trói tay” thủ tướng Angela Merkel trong các cuộc đàm phán quốc tế bởi họ không tin người Đức nên cứu trợ những nước như Hy Lạp.
6. Tổng thống Mỹ Obama
Ngoài ra người đứng đầu Nhà trắng cũng đã mất quá nhiều thời gian lắng nghe những người cho rằng phải thắt lưng buộc bụng trong thời kỳ suy thoái. Điều này đã dẫn đến những cuộc tranh cãi kéo dài tại Thượng và Hạ viện Mỹ. Tổng thống Obama cũng chọn theo đuổi con đường giảm nợ công và thỏa hiệp với những người đối lập trong khi rõ ràng rằng điều này là không thể và sai lầm.
7. Chủ tịch NHTW châu Âu Mario Draghi
8. Bộ trưởng tài chính Áo Maria Fekter
Hồi tháng 6 vừa qua bà Maria Fekter đã chịu chỉ trích dữ dội khi cho rằng Italia sẽ là nước tiếp theo cần cứu trợ. Mặc dù là bộ trưởng tài chính một nước châu Âu nhưng những phát biểu của bà thường có xu hướng thiếu thận trọng. Cho dù đây có là lời thật lòng thì có lẽ bà cũng không nên tự phát biểu giữa lúc thị trường như hiện tại. Ngay sau khi nghe được nhận định của bà Fekter, thủ tướng Italia Mario Monti đã phản ứng dữ dội và cho rằng nhận xét trên “hoàn toàn không phù hợp”.
9. Thủ tướng Anh David Cameron
Quan điểm cắt giảm nợ công trong ngắn hạn để tăng niềm tin từ các nhà đầu tư của người đứng đầu chính phủ Anh cũng đã không đem lại hiệu quả. Và việc tiếp tục duy trì chính sách này đang khiến nền kinh tế chịu thiệt hại.
Nguồn: Thanh Tùng/ Business Insider/ dantri