Tin tức

2 kịch bản cho nền kinh tế năm 2013

Cập nhật lúc 12-09-2012 20:14:08 (GMT+1)

Ảnh: Quốc Anh

 

Kinh tế thế giới và trong nước năm 2013 sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng có triển vọng phát triển cao hơn năm 2012, đó là nhận định mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) Việt Nam trong năm tới.


Hai kịch bản

Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2013 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu đề ra cho 5 năm 2011-2015, vì vậy, khi xây dựng báo cáo KTXH cho năm 2013, Bộ KHĐT có đề ra mục tiêu tổng quát năm 2013 là duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý đi đôi với việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào môi trường đầu tư kinh doanh và sự ổn định của nền kinh tế, tạo đà cho việc đạt được kết quả cao nhất mục tiêu của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011-2015.

Từ mục tiêu tổng quát, dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 đã được hình thành bước đầu. Cụ thể, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, có 2 phương án được xây dựng. Trong đó, ở phương án 1, dự kiến tổng sản phẩm trong nước GDP tăng khoảng 6-6,5%, còn phương án 2, dự kiến tăng khoảng 5,5-6%. Về tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cả 2 phương án đều dự kiến thấp hơn hoặc bằng năm 2012, tức là tăng ở mức từ 7-8%.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng cho biết, kịch bản mà Bộ này muốn lựa chọn trên cơ sở cân nhắc 2 phương án tăng trưởng, là kịch bản theo phương án tăng trưởng 6% để làm căn cứ xây dựng các cân đối vĩ mô. Đối với tình hình thực hiện kế hoạch KTXH năm 2012, chỉ tiêu GDP được dự kiến tăng khoảng 5,2% và CPI được kiềm chế ở mức tăng khoảng 7%. Nếu đúng theo 2 kịch bản này kinh tế Việt Nam sẽ dần phục hồi và có chuyển động tích cực vào năm 2013.

2013: Tự cứu mình, tìm kiếm thị trường

Bức tranh 2013 không ấm lên một cách rõ nét, nhưng kỳ vọng không xấu hơn và sẽ không quá ảm đạm, đó là nhận định của rất nhiều chuyên gia kinh tế. TS Trần Du Lịch cho rằng: Điều thị trường lo ngại nhất hiện nay đó là sức mua giảm và hàng tồn kho cao. Tuy nhiên, không nên lo CPI tăng thấp. Bởi việc CPI chỉ tăng 1% mỗi tháng từ nay đến cuối năm là hoàn toàn nằm trong kế hoạch đã vạch ra từ trước. Nếu Chính phủ tiếp tục điều hành đúng mục tiêu đã đề ra thì đến hết tháng 8, CPI đã tăng 2,86%. Vì vậy, nếu Chính phủ không có động thái gì thêm nữa, 4 tháng còn lại CPI sẽ tăng khoảng 5-6% so với so với tháng 12-2011.

Một căn cứ nữa để hy vọng kinh tế sẽ phục hồi và có bước tiến khả quan là theo Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), kinh tế toàn cầu trong năm 2013 có thể tăng 3,9% tăng thêm 0,4% so với năm 2012. Dù kinh tế thế giới có thể có chuyển động tích cực nhưng chúng ta không thể trông chờ vào sự cải thiện thị trường thế giới mà phải tự cứu mình, tìm kiếm thị trường trong nước trước khi trông chờ vào những cú hích từ bên ngoài, ông Lịch nói.

Bàn đến các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ông Trần Du Lịch cho hay, ngay từ bây giờ Chính phủ cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ phục vụ cho mục tiêu ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường. Củng cố hệ thống ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu là ưu tiên số một trong thời điểm hiện nay.

Trả lời câu hỏi nhận định thế nào về kinh tế Việt Nam trong năm 2013, Viện phó Viện Quản lý kinh tế Trung ương Võ Trí Thành tỏ ra khá thận trọng. Ông Thành cho biết, rất khó để dự đoán kinh tế sẽ thăng hay trầm nhưng ông tin kinh tế Việt Nam tiếp tục chứng kiến những sự thay đổi ít nhất là cho đến nửa đầu năm 2013. Về hai kịch bản mà Bộ KHĐT đưa ra, ông Thành cho rằng, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 4,38% so với cùng kỳ năm ngoái, tín dụng của toàn bộ nền kinh tế hầu như không tăng trưởng, hơn 30.000 doanh nghiệp bị giải thể hay tạm ngừng hoạt động tính đến hết tháng 7… đây là những căn cứ thực tế để chúng ta nhìn thẳng vào những khó khăn của nền kinh tế để đưa ra những mục tiêu vừa sức nhất cho năm 2013.

 Nguồn: Lục Bình/ Daidoanket

Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo