Thế giới

Ukraine ‘hùa theo’ phương Tây, ra lệnh trừng phạt Nga không chùn tay

Cập nhật lúc 21-03-2019 15:15:22 (GMT+1)
Tổng thống Ukraine Poroshenko

 

Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 20/3 đã phê chuẩn quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 294 pháp nhân và 848 cá nhân tham gia xây dựng cầu Crimea, tổ chức tiến hành các cuộc bầu cử ở Donbass và vụ việc ở eo biển Kerch.


Sắc lệnh được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine, và có hiệu lực kể từ ngày công bố trên báo chí chính thức.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với các công ty, doanh nhân, chính trị gia, đại biểu và nhân viên thực thi pháp luật của Nga, những người theo Kiev cho là có liên quan đến vụ việc ở Eo biển Kerch hồi tháng 11/2018, đã tham gia xây dựng cầu Crimea, cũng như tiến hành cuộc bầu cử ở các nước cộng hòa tự xưng Donetsk, Lugansk – miền đông Ukraine (Donbass).

Danh sách đen cũng được bổ sung cho những người mà chính quyền Ukraine coi là vi phạm luật nhập cảnh vào Crimea, tuyên truyền các sản phẩm xuất bản có nội dung chống Ukraine….

"Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với lãnh đạo Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) và các đại biểu của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), đồng thời các biện pháp cũng áp dụng đối với cá nhân và pháp nhân mà trước đó EU, Hoa Kỳ, Canada đã áp dụng các biện pháp trừng phạt”, Bộ phận báo chí của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine cho biết, "Theo sáng kiến của Nội các Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine và Ngân hàng Quốc gia Ukraine, lệnh trừng phạt được áp dụng đối với 294 pháp nhân và 848 cá nhân".

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Canada ngày 15/3 đã đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, liên quan đến việc nước này sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea và Moscow bắt giữ các thủy thủ của Ukraine trên Biển Đen hồi tháng 11/2018.

Cụ thể, từ ngày 15/3, có thêm 129 doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân nữa của Nga bị Canada áp dụng các biện pháp hạn chế tài chính. Như vậy, bản danh sách của Bộ Các vấn đề quốc tế (GAC) về các thực thể, cá nhân nằm trong diện bị Ottawa trừng phạt hiện lên tới con số 429.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng mở rộng danh sách trừng phạt, áp đặt nhiều biện pháp hạn chế chống Nga vì tình hình ở Ukraine. Danh sách trừng phạt bao gồm 6 người, có cả Phó Giám đốc Cơ quan Biên phòng, thuộc biên chế Cơ quan An ninh Liên Bang Nga, Gennady Medvedev, cùng 8 công ty khác.

Trong khi đó, Reuters đưa tin, ngày 15/3, Liên minh châu Âu (EU) đã trừng phạt thêm 8 công dân Nga với cáo buộc ngăn các tàu Ukraine cập cảng ở Biển Azov, trong đó có các quan chức cấp cao của cơ quan an ninh và các chỉ huy quân đội.

Hội đồng Liên minh châu Âu, cơ quan đại diện cho chính quyền các nước EU, cho rằng Nga "đã sử dụng vũ lực mà không có lý do chính đáng". Theo các biện pháp trừng phạt mới nhất này, các quan chức nằm trong diện trừng phạt sẽ chịu lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản. Quyết định này đã nâng tổng số người bị đưa vào danh sách đen của EU liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine lên 170 người và 44 thực thể.

 

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko

Quan hệ Nga-Ukraine đã trở nên xấu đi trầm trọng sau sự vụ Nga sáp nhập Bán đảo Crimea hồi năm 2014. Phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga can thiệp nội bộ Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt chống Moscow từ đó đến bây giờ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19/3 cho biết quan hệ Moscow-Kiev không thể trở nên tốt hơn dưới thời của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo quan chức này, Kremlin sẽ muốn "một ứng cử viên với óc phán đoán chín chắn" để chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine sắp tới cũng như Moscow mong muốn một nhà lãnh đạo Ukraine tương lai trở thành Tổng thống của hòa bình chứ không phải chiến tranh.

Trí Đức (Lược dịch)
Nguồn: infonet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo