Thế giới

Trung Quốc khẳng định không thể thương lượng về chủ quyền đối với Tây Tạng

Cập nhật lúc 02-02-2010 07:22:06 (GMT+1)
Quân đội Trung Quốc tại Lhassa, thủ phủ Tây Tạng Ảnh : Reuters

 

Một thông cáo của chính phủ Bắc Kinh hôm nay, 01/02/2010, được Tân Hoa Xã loan tải, khẳng định rằng '' quyền lợi quốc gia của Trung Quốc là không thể bị xâm phạm và không thể thương lượng trên vấn đề chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ''.


Đó là tuyên bố đầu tiên của Bắc Kinh sau các cuộc thảo luận kín giữa đại diện chính phủ Trung Quốc với hai đại diện của đức Đạt Lai Lạt Ma, bắt đầu từ đầu tuần trước. Các đại diện của lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, hôm nay, đã trở về Dharamsala, ở miền bắc Ấn Độ, nơi đặt trụ sở chính phủ lưu vong.

Phản ứng về bản thông cáo của chính phủ Trung Quốc, một phát ngôn viên chính phủ Tây Tạng lưu vong cho rằng Bắc Kinh nói đến vấn đề chủ quyền quốc gia là không đúng chỗ, bởi vì họ chỉ muốn tự trị chứ không đòi độc lập.

Cuộc đàm phán trước đó giữa hai bên diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, nhưng đã thất bại. Vào lúc đó, phía Tây Tạng lưu vong đã đệ trình một văn bản, trong đó nhấn mạnh rằng việc họ đòi tự trị là hoàn toàn hợp với Hiến pháp Trung Quốc. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn xem đức Đạt Lai Lạt Ma là một kẻ chủ trương ly khai dưới chiêu bài tôn giáo.

Về nhân quyền, hôm nay, nhà đấu tranh cho nhân quyền Phùng Chính Hổ loan báo chấm dứt phản đối, sau khi được chính quyền Trung Quốc hứa để cho ông trở về nước.

Ông Phùng Chính Hổ đã cắm trại từ gần ba tháng nay tại khu vực quá cảnh của sân bay Tokyo, sau khi nhiều lần không được cho nhập cảnh Trung Quốc và phải quay trở lại Nhật Bản. Ông đã đến Nhật Bản vào tháng 4 năm 2009 để nghỉ dưỡng sức sau 41 ngày bị giam ở Thượng Hải, nhưng sau đó đã tìm cách trở về nước 8 lần mà không được.


Theo RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo