Thế giới

Tổng thống Ukraine lại gây sốt sau Brexit

Cập nhật lúc 26-06-2016 10:33:43 (GMT+1)
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

 

Ông Petro Poroshenko chỉ thị binh sỹ sẵn sàng không kích vào nước Nga sau khi người ủng hộ nước này là Anh đang bắt đầu các tiến trình rời khỏi EU.


Hãng RIA Novosti ngày 25/6 dẫn thông tin trên website chính thức của Tổng thốmg Ukraine, ông Petro Posroshenko, nêu rõ: “Theo đúng chức năng, sức mạnh hỏa lực và phạm vi chiến đấu, không quân của chúng ta cùng một số lực lượng khác phải đảm bảo việc ngăn chặn tham vọng của Nga, cũng như sẵn sàng giáng trả kẻ thù xâm lược”.

Được biết lời kêu gọi này được ông Poroshenko tuyên bố khi tới phát biểu tại Đại học Hàng không Kharkov. Thông tin trên cũng được công bố trên trang web chính thức của nhà lãnh đạo này.

Ông cũng thông báo trong năm 2016, Ukraine sẽ phân bổ 2,5 tỷ hrivna (khoảng 100 triệu USD) cho việc hiện đại hóa lĩnh vực hàng không, một phần nhằm sửa chữa và nâng cấp các máy bay và trực thăng.

Trước đó, Tổng thống Ukraina nhiều lần tung "hỏa lực miệng" về sức mạnh của quân đội Ukraina, mà theo ông là đủ sức giành lại 2/3 lãnh thổ Donbass.

Nguồn tin tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho rằng những tuyên bố như vậy chỉ nhằm khỏa lấp thực tế không thành công trong chính sách của ông Poroshenko.

Ngoài ra, nó còn thể hiện cho EU thấy một quyết tâm của đất nước ranh giới Đông Âu vẫn mãnh liệt để được chào đón vào Liên minh vốn giờ đây đang rối ren trong những bất đồng và nguy cơ tan vỡ.

Bênh vực người ở lại cũng phải nịnh nọt người ra đi. Hôm 24/6, khi kết quả cuối cùng đưa ra phe thắng cuộc là Brexit, Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố trên trang cá nhân của mình rằng, ông hy vọng những trừng phạt kinh tế của phương Tây với Nga vẫn tiếp tục được thực hiện mà không bị ảnh hưởng bởi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh.

"Tôi tin rằng ngày nay thách thức ưu tiên hàng đầu cho EU là tìm đường đến trái tim của đồng euro, không để cho các đối thủ của các dự án hội nhập châu Âu và các nhà tài trợ hào phóng của họ hoài nghi và có bất kỳ cơ hội nào", ông Poroshenko tweet trên trang cá nhân của mình.

"Tôi hy vọng các lệnh trừng phạt đối với Nga- một quốc gia xâm lược sẽ càng được mở rộng hơn", ông tiếp.

Anh là một trong những nước ủng hộ đường lối cứng rắn chống lại Moscow trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Do đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày càng bày tỏ hy vọng rằng các biện pháp trừng phạt được gia hạn.

Thủ tướng của Ukraine, ông Volodymyr Groysman cũng tuyên bố không có sự thay đổi nào trong chính sách của nước này đối với sự gia nhập vào Liên minh châu Âu.

"Đáng buồn thay, hôm nay không phải một ngày tốt đẹp cho một châu Âu thống nhất. Tôi chấp nhận và tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu ở Anh, nhưng tôi tin rằng sự hiệp nhất của các dân tộc châu Âu sẽ được duy trì, bởi vì nó được dựa trên các giá trị dân chủ chung "Groysman đã viết trên trang Facebook của mình hôm 24/6.

Thủ tướng Ukraine vẫn trung thành với các giá trị châu Âu.

Vị Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh rằng, người dân Ukraine vẫn trung thành với những giá trị dân chủ châu Âu.

"Chúng tôi đã phải chịu đựng cho sự lựa chọn là châu Âu và tiếp tục trả giá cao cho nó, bảo vệ không chỉ chủ quyền của chúng tôi mà còn là biên giới phía đông của châu Âu, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho một châu Âu thống nhất mạnh mẽ và tiêm năng lượng mới vào quy trình hội nhập châu Âu", Thủ tướng Groysman nói.

Đối với các lãnh đạo Ukraine, cuộc trưng cầu dân ý ra kết quả Brexit cũng chỉ chôn vùi hy vọng đưa tiếng Ukraine vào Liên minh EU trong tương lai gần.

Bởi Anh là một trong số ít những thành viên của EU hé cánh cửa đối với Kiev. Mặt khác, có khả năng, sau khi Brexit xảy ra, tương lai một EU mở rộng sẽ gặp nhiều khó khăn chứ không phải là không thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội Irina Heraschtschenko thừa nhận, Brussels đã bác bỏ với mong muốn Kiev trở thành một thành viên đầy đủ và việc xin chế độ thị thực ở EU của Ukraine đã bị từ chối hay nói nhẹ nhàng hơn là có thể bị làm chậm lại.

Song Bộ Ngoại giao Kiev đã bác bỏ điều này.

Cuộc trưng cầu dân ý ở Anh là thất bại thứ hai đối với Ukraine trên con đường tới châu Âu danh vọng trong vài tháng tới đây.

Trong ngắn hạn, một hệ quả khác có thể xảy ra sau Brexit là việc gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Nga của EU có thể gặp bất trắc và đây mới là điều Ukraine lo nghĩ.

EU chỉ còn vài ngày nữa là quyết định có hay không mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại nước Nga trong vòng 6 tháng. Nhưng các cuộc gọi nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với Nga ngày càng nhiều hơn.

Nguồn: Đông Phong/ Baodatviet.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo