Thế giới

Thủ tướng Ukraine "độc diễn" trên truyền hình

Cập nhật lúc 02-02-2010 09:59:58 (GMT+1)

 

Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, tối 1/2, đã có buổi "độc thoại" trên truyền hình do đối thủ của bà trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai sắp tới, Chủ tịch Đảng "Các khu vực" Yulia Tymoshenko,từ chối tham gia cuộc tranh luận với bà trên truyền hình.


Trong gần 100 phút xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, được phát trực tiếp, bà Tymoshenko đã tận dụng phần lớn thời gian để chỉ trích mạnh mẽ ông Yanucovich.

Bà cho rằng việc ông Yanucovich không tham gia buổi tranh luận này là do "sợ hãi" và rằng "một người bỏ chạy hèn nhát như vậy không đáng để trở thành nhà lãnh đạo mới của đất nước".

Bà cũng tiếp tục cáo buộc ông Yanucovich "chuẩn bị sử dụng vũ lực để lên nắm quyền".

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Yanucovich trước đó đã thông báo việc ông không tham gia tranh luận với bà Tymoshenko trên truyền hình do "có nhiều việc quan trọng hơn phải làm".

Nhóm vận động tranh cử của ông Yanucovich đã gọi cuộc tranh luận là "giả dối" và rằng những cam kết của bà Tymoshenko trong bầu cử là "sai trái". Ông Yanucovich cũng đã bác bỏ những cáo buộc về việc đang "chuẩn bị sử dụng vũ lực để lên nắm quyền".

Trước đó, ngày 31/1, bà Tymoshenko đã cáo buộc ông Yanucovich đang tìm cách tập hợp những người ủng hộ quanh thủ đô Kiev và chuẩn bị sử dụng "bất kỳ phương tiện" nào để lên nắm quyền.

Kết quả thăm dò dư luận tại Ukraine cho thấy ông Yanucovich nhiều khả năng sẽ đắc cử tổng thống mới sau cuộc bỏ phiếu vòng hai ngày 7/2 tới.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chỉ khi khoảng cách phiếu bầu giữa hai ứng cử viên ở khoảng 10%, thì tỷ lệ phiếu bầu mới được đảm bảo.

Còn nếu khoảng cách dưới 5%, rất có thể bà Tymoshenko sẽ kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình đòi tổ chức bầu cử lại.

Theo TTXVN/Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo