Thế giới

Thủ tướng Australia: Thế giới đang ở ‘thời điểm nguy hiểm’

Cập nhật lúc 10-10-2022 10:27:45 (GMT+1)
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ xung đột và vũ khí hạt nhân. (N

 

Nhà lãnh đạo Australia kêu gọi Nga dừng các hoạt động quân sự ở Ukraine và khẳng định Canberra sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev.


Phát biểu ngày 9/10, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng xung đột Nga-Ukraine và những lời đe dọa chiến tranh hạt nhân khiến thế giới đang rơi vào “thời điểm nguy hiểm”.

Ông nói: “Chúng ta sống trong kỷ nguyên của cạnh tranh chiến lược trong khu vực và bất định lớn trên toàn cầu. Chúng ta không thể nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến trên bộ ở châu Âu như chúng ta đang chứng kiến xung đột Nga-Ukraine”.

Nhà lãnh đạo Australia một lần nữa ca ngợi “sự dũng cảm và kiên cường” của người dân Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông cho rằng họ “không chỉ chiến đấu cho bản thân, mà còn đấu tranh cho luật pháp quốc tế rằng biên giới các quốc gia phải được tôn trọng.”

Nhà lãnh đạo Australia cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời khẳng định Canberra sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Nguồn: Minh Quân/ baoquocte.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo