Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ ấn định thời điểm bầu cử Quốc hội

Cập nhật lúc 26-09-2010 06:06:42 (GMT+1)
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

 

Ngày 25/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo kế hoạch tổ chức bầu cử quốc hội vào tháng 6/2011, sớm hơn một tháng so với dự định ban đầu.


Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ 17 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau cuộc
trưng cầu dân ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp ngày 12/9 vừa qua nhằm tiến hành những cải cách cần thiết để Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền cho biết họ muốn đưa ra một bản hiến pháp mới sau cuộc bầu cử vào năm tới.

Ông Erdogan cũng kêu gọi các đảng phái chính trị, các viện sĩ, giới truyền thông và các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ để chuẩn bị cho bản hiến pháp mới này.


Cuộc tổng tuyển cử mới nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào ngày 22/7/2007 với chiến thắng thuộc về AKP./.


Theo Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo