Thợ mỏ Zambia giết chết chủ người Trung Quốc
Cập nhật lúc 06-08-2012 12:29:14 (GMT+1)
| Đã xảy ra một số va chạm giữa công nhân bản xứ ở Zambia và ông chủ Trung Quốc về tiền lương |
Các thợ mỏ Zambia đã giết chết một ông chủ người Hoa bằng cách đẩy xe chở than đâm vào ông này trong một cuộc bạo loạn ở miền nam quốc gia châu Phi này.
Một người Hoa khác cùng một số người địa phương cũng bị thương trong cuộc bạo loạn nổ ra hôm thứ Bảy ngày 4/8.
Các công nhân mỏ này đình công để phản đối việc hoãn đưa vào áp dụng mức lương tối thiểu mới.
Họ tức giận vì mức lương của họ thấp hơn mức lương tối thiểu mới dành cho những người làm việc cho các cửa tiệm là 220 đô la một tháng.
Bộ trưởng Lao động Zambia đã đi đến mỏ than Collum ở Sinazongwa nằm cách thủ đô Lusaka 325 cây số về phía nam và do người Trung Quốc làm chủ.
“Ông Ngô Thanh Tái, 50 tuổi, đã bị các công nhân giết chết sau khi các thợ mỏ nổi loạn đẩy một xe chở than đâm vào ông khi ông đang chạy xuống tầng hầm tìm nơi trú ẩn,” Fred Mutondo thuộc ủy ban cảnh sát tỉnh miền nam này nói với các cơ quan thông tấn báo chí.
“Ông chết ngay tại chỗ trong khi đồng sự của ông đang được chữa trị trong bệnh viện.”
Hồi năm ngoái, chính phủ Zambia đã hủy cáo buộc với hai ông chủ người Hoa bị buộc tội cố sát sau khi họ nổ súng vào các thợ mỏ cũng tại mỏ Collum trong một lần đôi co về tiền công.
Các công ty Trung Quốc đang sỡ hữu một vài khu mỏ tại các quốc gia nam Phi, trong đó có các mỏ than và đồng.
Khai thác đồng là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của Zambia và chiếm gần ba phần tư kim ngạch xuất khẩu của nước này. Đa phần các công ty mỏ của Zambia nằm trong tay nước ngoài trong khi Trung Quốc đã đầu tư hơn 400 triệu đô la vào quốc gia này.
Một phúc trình của Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW hồi năm 2011 cho biết các điều kiện an toàn và điều kiện lao động tại các mỏ do người Trung Quốc kiểm soát là tệ hại hơn so với các khu mỏ khác cũng do người nước ngoài khác kiểm soát bất chấp những tiến triển trong những năm gần đây.
Nguồn: BBC
