Thế giới

Tập trận bắn đạn thật, Trung Quốc cắt giảm hàng loạt chuyến bay

Cập nhật lúc 28-07-2014 08:24:05 (GMT+1)
Hải quân TQ bắn pháo hiệu mở đầu cuộc tập trận trên biển Đông (ảnh Reuters)

 

Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông từ ngày 29.7 đến ngày 2.8, trùng với việc phải hủy hàng loạt chuyến bay dân dụng do cuộc tập trận lớn trên bộ.


Hôm 28.7, Cục hàng không dân dụng TQ yêu cầu các hãng bay cắt giảm 25 % chuyến bay nội địa và quốc tế từ ngày 20.7 đến 15.8. Cục này cũng cảnh báo “sẽ có sự trễ chuyến hàng loạt” ở miền đông và miền trung TQ. Họ nói khả năng lưu thông của các tuyến bay nội địa sẽ giảm 65 %, với 23 sân bay ở những vùng kinh tế trọng điểm gồm Nam Kinh, Thượng Hải bị tác động.   

Giới truyền thông TQ cho biết các hoạt động của PLA trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng đến ngành hàng không dân dụngTQ hồi tuần rồi: họ phải cắt giảm 1/4 số chuyến bay tại hơn một chục sân bay, gồm 2 sân bay ở Thượng Hải, do “các cuộc tập trận liên tục”, là các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài ba tháng tại 6 quân khu, gồm quân khu ở Thượng Hải.

Giới truyền thông nói có 10 đơn vị, gồm lực lượng phòng không cùng các binh chủng khác của 6 quân khu sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 3 tháng kể từ trung tuần tháng 7.

Dù các cuộc tập trận bắn đạn thật này là phổ biến, nhưng tầm cỡ và độ dài thời gian của các cuộc tập trận quân sự có điều phối này là chưa hề có. Các cuộc tập trận này được tiến hành vào những dịp kỷ niệm của vùng biển Hoa Đông đầy căng thẳng.

Giới quan sát nhận định những động thái nói trên của TQ càng làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia trong khu vực. Bắc Kinh đã tuyên bố độc chiếm chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông dồi dào tài nguyên khoáng sản, dựa theo cái gọi là "đường lưỡi bò” mà TQ tự vẽ ra trên biển Đông.

Còn tại biển Hoa Đông, TQ đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản.

Đợt tập trận này có quy mô lớn hơn những cuộc tập trận trước đây và trùng với thời điểm Bắc Kinh chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân giải phóng (PLA) 1.8.

Cùng lúc, giới truyền thôngTQ có các bài xã luận kịch liệt chỉ trích Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, để kỷ niệm 120 năm ngày bùng nổ cuộc chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất. Báo China Daily viết “Nhật hiện giống hệt Nhật” hồi 120 năm trước: “vào năm 1894 Nhật có tham vọng bành trướng sự hiện diện hải quân trên biển, và mục tiêu số 1 của họ lại là TQ”. Bài báo cảnh cáo tính hiếu chiến của Nhật luôn là mở các đợt tấn công bất ngờ trong lúc gương khẩu hiệu yêu chuộng hòa bình.

Việc chọn kết thúc cuộc tập trận ngày 15.8 là ngày đánh dấu việc Nhật đầu hàng Mỹ vô điều kiện hồi Thế chiến 2.  Đáp lại, tờ Asahi Shimbun ở Nhật viết: “ Khi những thời điểm trên gây tranh cãi này do sự học hiểu lịch sử chung khác nhau lâu nay giữa TQ và Nhật, Bắc Knh sẽ sử dụng các cuộc tập trận dày đạc để gây sức ép lên Tokyo”.

Chính phủ TQ thường đề cao tầm quan trọng của khả năng quân sự và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, trong khi các nhà phân tích quốc phòng bị bất ngờ vì TQ sẵn sàng chịu lỗ nặng về kinh tế và hoạt động hàng không thương mại, chỉ để biểu thị sức mạnh quân sự.

Giáo sư Miles Yu chuyên về TQ ở Học viện hải quân Mỹ  nói: “TQ dưới thời Tập Cận Bình đã trở thành nhà nước an ninh, nơi mà các mối quan ngại bất ổn trong nước đã lấn át sự phát triển kinh tế trong danh sách các mục tiêu trọng tâm của lãnh đạo TQ”. 

Nguồn: Bích Ngọc/ Motthegioi

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo