Thế giới

Slovakia: Lệnh trừng phạt mới với Nga là 'vô nghĩa và phản tác dụng'

Cập nhật lúc 01-09-2014 06:24:06 (GMT+1)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Nguồn: aktuality.sk)

 

Theo Reuters, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 31/8 đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga là “vô nghĩa và phản tác dụng,” đồng thời dọa phủ quyết những biện pháp trừng phạt bổ sung. 


Động thái này phơi bày tình trạng chia rẽ nội bộ của EU do lập trường cứng rắn của khối đối với Moskva.

Phát biểu với báo giới đầu giờ sáng 31/8 sau một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU ở Brussels, ông Fico nói: “Tôi coi những biện pháp trừng phạt này là vô nghĩa và phản tác dụng. Khi chúng ta còn chưa biết những biện pháp trừng phạt cũ có tác động như thế nào thì việc áp đặt những biện pháp trừng phạt mới sẽ là vô nghĩa.”

Ông Fico khẳng định sẽ chống lại những biện pháp trừng phạt gây tổn hại tới nền kinh tế Slovakia, nước phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt của Nga.
  
Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã đề nghị Ủy ban châu Âu trong vòng 1 tuần soạn thảo các đề xuất về những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga do hành động của Moskva ở Ukraine./.

Nguồn: Vietnam+

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo