Thế giới

Obama: 'Nền dân chủ cần quý vị'

Cập nhật lúc 11-01-2017 07:45:36 (GMT+1)
Ông Obama nhấn mạnh vào nền dân chủ Mỹ trong bài phát biểu chia tay. REUTERS

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người dân bảo vệ nền dân chủ trong bài diễn văn chia tay ở Chicago.


"Nước Mỹ là quốc gia tốt đẹp và mạnh hơn" tám năm trước, ông nói trước hàng ngàn người ủng hộ.

Nhưng ông cảnh báo "nền dân chủ đang bị đe dọa bất cứ khi nào chúng ta xem đó là điều hiển nhiên".

Ông nhắn nhủ người Mỹ thuộc mọi tầng lớp xem xét những vấn đề xã hội từ nhiều góc độ và nói rằng "chúng ta phải chú ý và lắng nghe".

Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ, 55 tuổi, được bầu năm 2008 với thông điệp đem lại hy vọng và thay đổi.

Người kế nhiệm ông, Donald Trump, tuyên bố sẽ hủy bỏ một số chính sách mang dấu ấn của ông Obama. Ông Trump tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1.

Bằng giọng điệu lạc quan, ông Obama nói rằng việc chuyển giao quyền lực êm thắm giữa hai tổng thống là "dấu ấn" của nền dân chủ Mỹ.

Nhưng ông vạch ra những mối đe dọa cho nền dân chủ Mỹ: bất bình đẳng kinh tế, chia rẽ sắc tộc.

'Trở lại nơi mọi thứ bắt đầu'

Trở lại Chicago, nơi ông tuyên bố chiến thắng trong cuộc tranh cử năm 2008, ông Obama đưa ra thông điệp tích cực đến người Mỹ sau cuộc bầu cử chia rẽ với kết quả ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton.

Ông Obama nói rằng giới trẻ Mỹ ​​khiến ông cảm thấy "lạc quan hơn về đất nước hơn khi bắt đầu nhiệm kỳ".

Chọn Chicago thay vì Nhà Trắng để phát biểu chia tay, ông Obama trước đó nói rằng ông muốn trở về "nơi mọi thứ bắt đầu" với ông và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

obama

Ông Obama cảm ơn vợ Michelle và các con

Bài phát biểu được nhắm đến tất cả người Mỹ, kể cả những người ủng hộ Trump, các quan chức cho biết.

Chuyến đi Chicago là chuyến bay cuối cùng, hành trình lần thứ 445 của ông Obama với tư cách tổng thống trên chiếc Air Force One.

Hơn 20.000 người chứng kiến bài diễn văn từ biệt của ông tại McCormick Place, trung tâm hội nghị lớn nhất Bắc Mỹ.

Đây cũng là nơi ông đọc bài phát biểu sau khi đánh bại Mitt Romney trong cuộc bầu cử năm 2012.

Vé tham dự sự kiện được phát miễn phí, nhưng được bán lại trực tuyến với giá hơn 1.000 đôla trong những giờ trước.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, vợ chồng Phó Tổng thống Joe Biden có mặt sự kiện.

Ông Obama nói về vợ trong bài diễn văn chia tay: "Trong 25 năm qua, em không chỉ là vợ tôi và mẹ của các con tôi, mà còn là người bạn tốt nhất của tôi.

Em nắm giữ vai trò mà em không đòi hỏi và làm điều ấy với sự duyên dáng, can đảm, phong cách và sự hài hước của riêng em. Em khiến Nhà Trắng trở thành một nơi thuộc về tất cả mọi người".

Diễn văn chia tay của tổng thống là truyền thống lâu đời của chính trị Mỹ.

Cựu tổng thống George W Bush và Bill Clinton đọc diễn văn từ biệt tại Nhà Trắng, trong khi George Bush cha phát biểu chia tay tại học viện quân sự West Point.

Khi rời nhiệm sở, Tổng thống Obama được 57% người Mỹ ủng hộ, theo thăm dò của AP và trung tâm NORC, tỷ lệ tương tự với Bill Clinton khi ông này rời Nhà Trắng.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo