Thế giới

Nga sơ tán khẩn cấp 3 nhà ga vì dọa đánh bom

Cập nhật lúc 07-02-2011 10:25:16 (GMT+1)
Nhà ga xe lửa Leningrad ở Moscow

 

Cảnh sát Nga đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hành khách tại 3 nhà ga xe lửa ở thủ đô Moscow vào chiều 6/2 sau khi chính quyền thành phố nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom.


Nữ phát ngôn viên lực lượng cảnh sát giao thông, bà Tatyana Agapova cho biết một kẻ nặc danh đã gọi điện cho cảnh sát thành phố nói rằng 3 trong số 9 nhà ga xe lửa tại Moscow đã bị cài đặt bom và thời khắc phát nổ chỉ còn vài giờ.

Vì lời đe dọa không nói rõ địa điểm đánh bom là nhà ga nào nên chính quyền thành phố đã ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp tại 3 nhà ga Yaroslav, Leningrad và Kazans đề phòng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra. Cảnh sát cũng đã tiến hành rà soát 6 nhà ga còn lại.

Phát ngôn viên Đường sát Nga Vladimir Yeryomin cho biết đến khoảng 16h cùng ngày (giờ địa phương) các mối đe dọa về một vụ khủng bố tại nhà ga xe lửa đã được dỡ bỏ sau khi cảnh sát tìm thấy một gói nhỏ nghi ngờ có bom nhưng khi tiến hành kiểm tra thì không phát hiện được gì.

Lời đe dọa này được đưa ra cách thời điểm vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo ở Moscow làm 36 người chết và hơn 180 người bị thương chỉ hơn 1 tuần khiến dư luận nước Nga một lần nữa rúng động.

Trong suốt gần 10 ngày qua, cảnh sát giao thông tại Nga gần như ngày nào cũng nhận được những lời đe dọa đánh bom song đây là lần đầu tiên lực lượng cảnh sát toàn thành phố phải đồng loạt rà soát cả 9 nhà ga xe lửa cùng lúc.

Thiên Thư

Nguồn Rovr/VNN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo