Thế giới

Nga chi 2,8 tỉ USD để khắc phục tình trạng thất nghiệp

Cập nhật lúc 01-03-2009 11:31:37 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế và Xã hội Nga - Bà Tatyana Golikova - cho biết, nước này sẽ dùng 100 tỉ ruble (tương đương 2,8 tỉ USD) để khắc phục tình trạng thất nghiệp giữa lúc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan rộng.


Tính đến ngày 24/2, Nga có 1,89 triệu người thất nghiệp trên tổng số 75,7 triệu người có việc làm. Theo dự đoán của Bộ PTKT, số lượng người Nga thất nghiệp năm 2009 sẽ lên tới 5,5 triệu người.
Chỉ sau nửa tháng đầu năm 2009, con số thất nghiệp ở Nga đã tăng lên 3%. Trợ lý tổng thống Nga Arkady Dvorkovich khẳng định: “Bản dự đoán chính thức về tình trạng thất nghiệp đến nay đã lên đến 13-14%. Dự đoán này do Bộ Phát triển Kinh tế (PTKT) Nga đưa ra. Tuy nhiên, nguy cơ thất nghiệp có thể tăng cao hơn”. Năm 2008, lạm phát tại quốc gia này đã lên tới 13,3%.
 
Bà Tatyana Golikova cho hay: “Tất cả khoản tiền 100 tỉ ruble đang được phân phát, nó sẽ giúp kiềm chế tỉ lệ thất nghiệp đang tăng”.

Bà cho biết thêm, các cơ quan thuộc ngành lao động sẽ là thành phần đầu tiên được nhận khoản hỗ trợ này.

Hồi cuối năm 2008, chính phủ Nga đã dự định sử dụng 43,7 tỉ ruble (tương đương 1,2 tỉ USD) để khắc phục tình trạng thất nghiệp trong năm 2009.

Theo RIA

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo