Thế giới

Nga: Bắt kẻ dùng mạng xã hội xúi giục trẻ em tự tử

Cập nhật lúc 06-12-2016 17:19:32 (GMT+1)
Đối tượng Filipp Budeykin

 

Mới đây, tại thành phố Solnechnogorsk, tỉnh Matxcơva, lực lượng chức năng đã bắt giữ Filipp Budeykin được biết đến trên mạng dưới cái tên Filipp Lis - một trong những quản trị viên của nhóm kín có tên Gruppa Smerti (nhóm cái chết) trên mạng xã hội VKontakte của Nga. Budeykin tạo ra nhóm kín này để tuyên truyền, lôi kéo và xúi giục trẻ em tự tử. Đã có 15 em tử vong, 5 em khác được cứu sống.


Mục đích chính là kiếm tiền

Giữa tháng 5-2016, tờ Novaya Gazeta của Nga đăng bài phản ánh về hoạt động các nhóm kín. Theo bài báo, có một giáo phái xúi giục trẻ em tự tử đang hoạt động trên trang mạng xã hội VKontakte. Trong 1 năm, đã có 130 thiếu niên trở thành nạn nhân của hàng loạt hội trên mạng, những kẻ giấu mặt dự định tạo ra làn sóng tự tử…

Chỉ sau 2 ngày, đã có 1,5 triệu người đọc bài báo này. Phóng viên của tờ Lenta sau đó cũng đã có bài điều tra cho biết, mục đích chính của những người sáng lập các hội này là muốn trở nên nổi tiếng và thu hút được một lượng lớn người truy cập…

Cuối tháng 5-2016, Tổng cục Điều tra (GSU) Saint Peterburg đã khởi tố vụ án để điều tra những vấn đề báo chí phản ánh. Ngày 15-11-2016, tại Solnechnogorsk, tỉnh Matxcơva, GSU Saint Peterburg, được sự hỗ trợ của Cơ quan An ninh Liên bang và Bộ Nội vụ Nga, đã bắt giữ Filipp Budeykin 21 tuổi - được biết đến trên mạng dưới cái tên Filipp Lis, một trong những quản trị viên của Gruppa Smerti trên VKontakte. Budeykin hiện không nghề nghiệp và sống với mẹ. Kẻ sáng lập Gruppa Smerti chính thức bị khởi tố theo Điều 110 (Xúi giục tự tử) Bộ luật Hình sự Liên bang Nga và sau đó đã được đưa về Saint Peterburg.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi ở của 10 quản trị viên và người tham gia Gruppa Smerti có các biệt danh Miron Seth, More Kitov, Khranitel Istiny… ở các địa phương như Krasnodar, Volgograd, Voronezh, Tula… Trong đó, theo lời khai của nhân chứng, Miron là tác giả của những clip tự tử và tạo ảo giác đã được gửi cho các nhóm kín khác nhau. Mục đích chính của Miron là kiếm tiền từ các hội của mình. Miron đã công khai bảng giá quảng cáo trên trang của các hội Belyy Kit và Nekres Psikhes. Còn More Kitov, một trong những quản trị viên của Gruppa Smerti có tên thật là Filipp Chelov 20 tuổi, trú tại Krasnodar.

Nạn nhân đầu tiên là bé gái 13 tuổi

Hiện tại, những thanh niên này bị thẩm vấn với tư cách là người làm chứng. Theo lời khai của họ, thông qua các cuộc trò chuyện theo nhóm trên VKontakte, Budeykin đã tuyên truyền, lôi kéo và xúi giục trẻ em tự tử. Trong quá trình khám xét, nhiều phương tiện điện tử, tài liệu có liên quan vụ án của họ và của Budeykin đã bị thu giữ.

Theo cơ quan điều tra, Budeykin cùng với đồng phạm đã tạo ra 8 nhóm kín trên VKontakte. Đã có 15 trẻ ở các địa phương khác nhau của Nga tự tử sau khi tham gia các Gruppa Smerti. Ngoài ra, 5 em khác được cứu sống. Kết quả giám định tâm lý và ngôn ngữ học cho biết, trong tài liệu mà quản trị viên gửi cho Gruppa Smerti có nội dung lôi kéo, xúi giục tự tử. Cũng theo cơ quan điều tra, việc tác động tâm lý nhằm xúi giục trẻ tự tử được Budeykin thực hiện rất tinh vi. Để truy cập được vào nội dung tự tử (hình ảnh và video có những vết cắt trên thân thể, các vụ tự sát), nạn nhân phải nâng bậc xếp hạng trong hội bằng cách hoàn thành các câu hỏi kiểm tra và bài tập. Hơn nữa, Budeykin lại cố ý giao tiếp với trẻ vào ban đêm nhằm làm giảm khả năng tư duy cũng như phân tích do thiếu ngủ.

Budeykin thừa nhận, đề tài tự tử bắt đầu được phổ biến trên mạng từ sau vụ tự tử của bé gái Rina Palenkova 13 tuổi, trú tại tỉnh Omsk vào tháng 11-2015 và Rina là nạn nhân đầu tiên của hắn. Budeykin tự nhận có thể đưa trẻ vào trạng thái thôi miên bằng phần mềm Skype và tác động đến chúng về mặt tâm lý. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra.

Hoàng Tuất (Theo Lenta) 
Nguồn: anninhthudo.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo