Thế giới

Iraq- Syria vẫn căng thẳng sau vụ nổ bom hôm 19/8

Cập nhật lúc 03-09-2009 02:45:40 (GMT+1)
Khó mù trời sau vụ đánh bom tại Baghdad ngày 19/8

 

Nguồn tin ngoại giao Syria khẳng định, nước này chưa nhận được bằng chứng nào liên quan tới các vụ nổ ở Baghdad hồi cuối tháng 8 vừa qua từ Chính phủ Iraq. 


Syria cho biết, Iraq chưa cử phái đoàn mang các chứng cứ liên quan tới các vụ đánh bom khủng bố hôm 19/8 ở Baghdad làm gần 100 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Daoud Oglu và Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 1/9.

Ông Oglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nỗ lực làm trung gian hoà giải để cuộc khủng hoảng này không leo thang. Còn Tổng thống Assad khẳng định, Syria mong muốn cho an ninh và ổn định ở Iraq và phủ nhận việc cáo buộc Syria liên quan đến vụ đánh bom tại Iraq.

Trước đó, trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Iraq Jalal Talabani nói rằng Iraq muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với Syria và các nước láng giềng, cũng như giải quyết tất cảc các vấn đề liên quan bằng đối thoại và con đường ngoại giao vì an ninh và ổn định ở khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Mailiki lại khẳng định, 90% những kẻ đã chỉ đạo đánh bom khủng bố ở Iraq vừa qua đã vào Iraq qua biên giới Syria và Iraq.     

Bộ Nội vụ Iraq cho biết, trong một cuốn băng ghi hình, một trong những tên đánh bom đã nhận tội và khai rằng lãnh đạo đảng Baath sống lưu vong ở Syria là Sattam Farhan và Younis Al Ahmed đã ra lệnh thực hiện các vụ khủng bố vừa qua.

Chính phủ Iraq ngày 25/8 kêu gọi Syria trao cho Iraq tên Sattam Farhan và Mohammed Younis Al Ahmed. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria đã bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Iraq và lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở Baghdad./

Theo VOV

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo