Thế giới

Hết kiên nhẫn, Nga đanh thép cảnh báo Mỹ

Cập nhật lúc 22-09-2018 09:54:56 (GMT+1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga – ông Sergei Ryabkov (bên trái) và Tổng thống Trump

 

Nga hôm qua (21/9) đã tức giận miêu tả gói biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ tung ra nhằm vào Nga là sai lầm, nói rằng thói quen của Washington trong việc sử dụng các biện pháp trừng phạt nhằm chống lại Moscow có nguy cơ làm phương hại đến sự ổn định toàn cầu và là một phần của trò chơi nguy hiểm.


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tung đòn trừng phạt cả Nga và Trung Quốc. Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt với quân đội Trung Quốc vì việc nước này mua các chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa của Nga, vi phạm một đạo luật trừng phạt toàn diện của Mỹ. Đạo luật này được đưa ra dựa trên cơ sở là cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ - một cáo buộc mà Moscow kiên quyết bác bỏ.

Chính quyền của ông Trump cũng đưa vào danh sách đen thêm 33 cá nhân và thực thể có liên quan đến ngành quân sự và tình báo của Nga.

Phản ứng trước diễn biến mới nhất nói trên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga – ông Sergei Ryabkov hôm qua đã cho biết trong một tuyên bố rằng, đối với Moscow, dường như việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga đã trở thành trò tiêu khiển, giải trí cấp quốc gia của Mỹ. Ông Ryabkov nhấn mạnh, những biện pháp trừng phạt mới nhất mà Mỹ vừa tung ra là gói biện pháp trừng phạt thứ 60 của siêu cường số 1 thế giới kể từ năm 2011 đến giờ.

"Mỗi một gói biện pháp trừng phạt đều chứng tỏ sự thất bại hoàn toàn của đối thủ của chúng ta trong việc gây áp lực với Nga bằng cách thức như vậy”, Thứ trưởng Ryabkov bình luận đồng thời nói thêm rằng Washington sẽ không bao giờ thành công trong việc ra lệnh, chỉ đạo cho Nga.

"Sẽ là không tồi nếu họ nhớ đến quan niệm về sự ổn định toàn cầu – thứ mà họ đang vô tình làm phương hại bằng cách đẩy cao căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Đùa với lửa là điều ngu ngốc và có thể rất nguy hiểm”, vị quan chức ngoại giao cấp cao của Nga nhấn mạnh thêm.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ hôm 20/9 bất ngờ tung ra thêm đòn trừng phạt Nga. Cụ thể, Washington đã thêm vào danh sách trừng phạt ngành quốc phòng và tình báo Nga thêm 33 cá nhân và thực thể. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai hợp tác hay làm ăn giao dịch với những cá nhân hay thực thể có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ đều sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

"Ngoại trưởng Mỹ đã thêm 33 cá nhân và thực thể vào Danh sách Cá nhân Cụ thể liên quan đến điều 231 của Đạo luật CAATSA vì việc họ là một phần hoặc họ hoạt động cho những cơ quan trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Chính phủ Liên bang Nga", bản thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ đã viết như vậy. "Bất kỳ ai cố tình giao dịch hoặc hợp tác với bất kỳ cá nhân hay thực thể nào có tên trong danh sách sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt theo Điều 231 của Đạo luật CAATSA."

Bước đi trên của Mỹ đã khiến Moscow tức giận và có thêm lý do để từ bỏ hy vọng khôi phục lại quan hệ đang căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Thời gian qua, Nga liên tiếp phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ vì cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ và thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở nước Anh.

Moscow phủ nhận mọi cáo buộc trên nhưng điều đó không ngăn được việc Washington tiếp tục dồn ép Nga. Lần gần đây nhất Mỹ tung đòn trừng phạt Nga là vào tháng 8 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, họ xác định Nga là thủ phạm sử dụng chất độc thần kinh Novichok để cố tình thực hiện vụ đầu độc cha con nhà cựu điệp viên Skripal.

Kiệt Linh
Nguồn: vnmedia.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo