G8 tập trung bàn về khủng hoảng euro
Cập nhật lúc 20-05-2012 12:09:56 (GMT+1)
Hội nghị thượng đỉnh G8 được tổ chức ở Trại David giữa lúc châu Âu tiếp tục bị cuốn vào cuộc khủng hoảng ở Khu vực sử dụng đồng euro, trong khi giới đầu tư lo ngại việc Hy Lạp rời khỏi Khu vực sử dụng đồng euro có thể lại làm bùng nổ trở lại một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới.
Các vấn đề trọng điểm khác được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G8 lần này là tham vọng hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên và tình hình bất ổn ở Syria. Các chủ đề nêu trên đều không đơn giản, nhưng vẫn chưa nghiêm trọng bằng cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và tân Tổng thống Pháp Francois Hollande chỉ rõ rằng họ muốn tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Ông Obama nói giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu là vấn đề đặc biệt quan trọng.
Hội nghị thượng đỉnh G8 năm nay là diễn đàn quốc tế quan trọng đầu tiên có sự góp mặt của Tổng thống cánh tả của Pháp Francois Hollande và sự xuất hiện lần đầu tiên của Thủ tướng Italy Mario Monti.
Nga để Thủ tướng Dmitry Medvedev đại diện đến hội nghị G8, giữa lúc có tin nói Tổng thống Vladimir Putin cố tình không sang Mỹ tham dự hội nghị lần này.
Nguy cơ Hy Lạp ra khỏi Eurozone
Các nhà đầu tư lo ngại rằng bất cứ sự từ chối nào của Athens đối với việc thực hiện cắt giảm chi theo thỏa thuận của gói cứu trợ tài chính có thể dẫn đến việc Hy Lạp rời bỏ khối 17 nước dùng đồng euro (Eurozone).
Trong khi đó, các quan chức ngân hàng trung ương ở các nước châu Âu công khai bày tỏ khả năng Hy Lạp rời khỏi Eurozone, giữa lúc nước này phải thành lập chính phủ tạm quyền để tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới.$0 $0 Hãng tin Bloomberg dẫn lời phó thống đốc Ngân hàng trung ương Thụy Điển Per Jansson nói rằng các ngân hàng trung ương trên khắp châu Âu đã bắt đầu thảo luận khả năng Hy Lạp rời khỏi Eurozone và làm thế nào để ứng phó với hậu quả của nó.
Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Đức cho biết người dân Hy Lạp có toàn quyền quyết định. Nhưng nếu họ không giữ đúng các cam kết trong khuôn khổ gói cứu trợ, thì họ sẽ không nhận được đồng euro cứu trợ nào. Trong khi đó, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Ireland nhận định rằng việc Hy Lạp rời khỏi Eurozone có thể tàn phá nhưng không nhất thiết sẽ khai tử đồng euro.
Cũng tại hội nghị này, ông Olli Rehn, Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) đặc trách về kinh tế và tiền tệ được Bloomberg dẫn lời nói châu Âu “chắc chắn có sự đề kháng tốt hơn” với viễn cảnh Hy Lạp ra khỏi Eurozone so với hai năm trước đây, khi khối này “hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả”.
Trong khi đó, nhật báo Hy Lạp Kathimerini có tư tưởng tự do cảnh báo người dân nước này hôm thứ Bảy ngày 12/5 rằng họ đang chẳng còn cách đồng nội tệ cũ drachma và thảm họa không xa.
Sau Hy Lạp sẽ đến Tây Ban Nha?
Các nước lớn hơn như Tây Ban Nha, Italy cũng đang chật vật lộn giảm bớt gánh nặng nợ nần có thể tạo ra biến động rộng lớn lan tỏa ở châu Âu và thậm chí gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mới, không kém cuộc khủng hoảng năm 2008.
Trong tuần, 16 ngân hàng Tây Ban Nha bị hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s hạ điểm về khả năng tín dụng và có lo ngại về việc người dân rút tiền hàng loạt từ tài khoản euro như ở Hy Lạp. Moody’s cho biết có một loạt lý do đằng sau việc hạ điểm tín nhiệm bao gồm cả việc Tây Ban Nha bị suy thoái trở lại, những thách thức tài chính mà chính phủ Tây Ban Nha phải đối mặt và các khoản nợ xấu trong ngành bất động sản.
Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha công bố ngày 18/5, tỷ lệ nợ khó đòi tại các ngân hàng Tây Ban Nha đạt mức kỷ lục là 8,37% trong tháng 3/2012. Một số nhà đầu tư đã chuyển tiền qua trái phiếu Đức vốn được xem như là khoản đầu tư rủi ro thấp.
Nguồn: BBC
