Thế giới

EU dọa trả đũa Mỹ nếu trừng phạt Nga

Cập nhật lúc 25-07-2017 04:25:32 (GMT+1)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị

 

Liên minh châu Âu (EU) sẽ trả đũa Mỹ nếu Washington ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga và lệnh trừng phạt này đụng chạm đến quyền lợi các công ty châu Âu.


Theo tờ Financial Times (Anh), Brussels có ý định yêu cầu Washington có sự bảo đảm, bằng lời nói hoặc văn bản, rằng lệnh trừng phạt mới sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi của châu Âu. 

Những lựa chọn khác là sử dụng luật pháp để ngăn những biện pháp trừng phạt của Mỹ được "công nhận hoặc thực thi" ở châu Âu hoặc như ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), kêu gọi là chuẩn bị các biện pháp trả đũa trong trường hợp doanh nghiệp châu Âu bị thiệt hại bởi lệnh trừng phạt đang được quốc hội Mỹ xem xét thông qua.

Động thái trên phản ánh mối quan ngại sâu sắc rằng việc Mỹ trừng phạt Nga có thể ảnh hưởng đến những công ty năng lượng châu Âu tham gia các dự án liên quan đến Nga, bao gồm dự án "Nord Stream 2" xây dựng đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên dưới biển giữa Nga và châu Âu. 

Cả EU và Mỹ đều trừng phạt kinh tế Nga trong lĩnh vực tài chính, quốc phòng và năng lượng do liên quan tình hình Ukraine. Tuy nhiên, các nước Bắc Âu đặc biệt muốn bảo vệ nguồn cung khí đốt Nga mà họ phụ thuộc.

Trong số các công ty châu Âu tham gia dự án Nord Stream 2 có tập đoàn dầu và khí đốt Wintershall (Đức), công ty năng lượng Uniper (Đức), OMV (Áo), Engie (Pháp)....

EC cũng lo lệnh trừng phạt mới ảnh hưởng đến nhiều công ty châu Âu đang làm ăn hợp pháp với đối tác Nga trong những lĩnh vực như đường sắt, tài chính, vận tải đường thủy hoặc khai thác mỏ. 

Bên cạnh đó, lập trường của Brussels cũng cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng đối với những bước đi đơn phương về kinh tế từ Washington. Ông Juncker gần đây từng cảnh báo Mỹ rằng Brussels sẽ trả đũa nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế suất trừng phạt đối với thép của châu Âu.

Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ phiếu trong ngày 25-7 về dự luật áp đặt trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên. Hiện chưa rõ phản ứng của Brussels có ảnh hưởng đến ý kiến của Nhà Trắng hay không. Trước mắt, bà Sarah Huckabee Sanders, phát ngôn viên Nhà Trắng, hôm 23-7 tuyên bố chính quyền Mỹ ủng hộ dự thảo luật trên, đồng thời cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ ký ban hành. 

"Chính quyền ủng hộ cách đối xử cứng rắn với Nga, đặc biệt là trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt này" - bà Huckabee Sanders xác nhận với kênh ABC News.

Phản ứng trước những thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm 24-7 tuyên bố lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể gây thiệt hại cho các dự án lớn giữa Nga và châu Âu. Tuy nhiên, Moscow vẫn chờ quyết định chính thức của Tổng thống Donald Trump trước khi quyết định có trả đũa hay không.

Nguồn: Lục San/ nld.com.vn

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo