Thế giới

Du lịch mang thai – nhân chứng tìm cách đưa con khỏi Hoa Kỳ

Cập nhật lúc 26-04-2015 13:18:33 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Baocalitoday

 

Ying Wu, 31 tuổi, nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra liên bang về du lịch sinh con, vừa mới bị bắt giữ khi đang tìm cách cùng đứa con mới sinh rời Hoa Kỳ.


Người phụ nữ Trung quốc bị các nhân viên điều tra thuộc Bô An ninh Nội địa bắt giữ tại phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) ngay lúc người này, cùng chồng và đứa trẻ sơ sinh chuẩn bị lên máy bay vào ngày 15 tháng 4 vừa qua.

Việc bắt giữ cô Wu diễn ra giữa cuộc điều tra diện rộng một số công ty ở miền Nam California bị cáo buộc đã thuyết phục các phụ nữ mang thai Trung quốc khai mang khi nộp đơn xin thị thực để con của họ sinh ra trên đất Hoa Kỳ, đương nhiên được mang quốc tịch Hoa Kỳ.

Ít nhất một công ty có vẻ như vẫn tiếp tục hoạt động dưới một trang mạng ở Đài Loan. Còn trang mạng của các công ty khác dính dáng tới vụ bố ráp hồi đầu tháng ba đều không còn hoạt động.

Người phụ nữ này là nhân chứng cụ thể của vụ án, cô ta bị bắt sau khi được yêu cầu ở lại Hoa Kỳ, phát ngôn viên văn phòng Biện lý Hoa Kỳ, ông Thom Mrozek cho biết.

Có khoảng hơn 2 chục phụ nữ được giữ lại làm nhân chứng.

Ying Wu ra tòa liên bang ở Santa Clara vào hôm thứ sáu tuần trước, và được tại ngoại sau khi đóng số tiền bảo lãnh không bảo đảm $10.000. Người này phải đeo thiết bị định vị và bị quản thúc ở một nơi bí mật ông Mrozek cho hay.

Người chồng, danh tính chưa được tiết lộ, và đứa trẻ cũng phải ở lại Hoa Kỳ, Mrozek cho biết thêm.

Ông Edward Welbourn, luật sư của cô Wu cho biết thân chủ mình rất khó chịu. “Cô ấy đang trong tình trạng bất ổn … Cô ấy chỉ muốn quay về với gia đình,” luật sư Welbourn nói vào hôm thứ tư.

Việc bắt giữ Wu theo sau cuộc đột kích của chính phủ liên bang vào hơn ba chục căn nhà và chung cư ở Irvine, Mission Viejo, Rancho Cucamonga, Rowland Heights và Walnut, liên quan đến ngành công nghiệp du lịch sinh con.

Các nhà chức trách đang tìm kiếm chứng cứ về gian lận thị thực, trốn thuế, rửa tiền và âm mưu liên quan đến ba công ty tổ chức du lịch sinh con, You Win USA Vacation Resort, USA Happy Baby Inc., và Star Baby Care. Hiện tại chưa có cáo buộc chống lại bất cứ công ty nào được nộp lên.

“Trọng tâm của chúng tôi là tìm chứng cứ pháp y trên máy vi tính và một loạt các tài liệu khác,” phát ngôn viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, bà Virginia Kice nói.

Công ty Star Baby Care là công ty duy nhất vẫn còng trang mạng hoạt động. Ngày thứ tư vừa qua, trên trang này vẫn chào mời về Irvine là nơi đặc biệt cho các bà mẹ đến sinh con, thành phố có tỉ lệ tội phạm thấp, gần với các khu mua sắm và nhà hàng.

Những người phụ nữ sống trong các ngôi nhà và chung cư bị đột kích đã trả hàng chục ngàn Mỹ kim cho các công ty tổ chức du lịch sinh con ở Mỹ, để đứa trẻ sinh ra có quốc tịch, được hưởng giáo dục miễn phí và các đặc quyền công dân Mỹ khác.

Ngoài ra với số tiền bỏ ra, những đứa trẻ sinh ra sẽ có số An sinh xã hội và hộ chiếu Mỹ khi rời khỏi Hoa Kỳ. Sau khi những đứa trẻ này trưởng thành, chúng có thể bảo lãnh người thân sang sinh sống ở đây.

Hiện vẫn chưa rõ có ba nhiêu phụ nữ Trung Quốc đã sinh con từ tháng ba và trở về nước hoặc vẫn còn ở miền Nam California.

Những người tổ chức du lịch sinh con quảng cáo dịch vụ của mình ở Trung Quốc, và tính phí từ $15.000 đến $50.000 Mỹ kim tùy trường hợp. Càng trả thêm tiền thì họ được hưởng nhiều dịch vụ khác hơn ở Mỹ, bao gồm đi chơi ở Disneyland, mua sắm và thậm chí đến cả trường bắn.

Nhà chức trách ước tính những người chủ công ty You Win USA Vacation Resort ở Irvin kiếm được $2 triệu Mỹ kim vào năm 2013, và đã giúp 400 đứa trẻ ra đời tại quận Cam, theo chứng thư hữu thệ.

Vấn đề ở chỗ, người nước ngoài sinh con ở Hoa Kỳ hoàn toàn hợp pháp.

Nhưng nhà chức trách cáo buộc những người này hướng dẫn khách hàng của họ lừa dối chính quyền liên bang khi nộp đơn xin cấp thị thực, khai mang tình trạng nghèo khó để được hưởng miễn hoặc giảm chi phí dịch vụ y tế.

Theo chứng thư hữu thệ, trong một số trường hợp, những người phụ nữ này được dặn dò phải ăn mặc rộng để tránh bị phát hiện đang mang thai và tránh bị xét hỏi về mục đích du lịch ngay tại phi trường khi nhập cảnh.

Nguôn: Hương Giang/ Baocalitoday

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo