Thế giới

Bộ trưởng ngoại giao Ucraina phát biểu tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc

Cập nhật lúc 25-09-2010 07:48:35 (GMT+1)

 

Bộ trưởng ngoại giao Ucraina Constantin Grishenko đã có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao về chủ đề giải trừ quân bị, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 65 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New-York (Mỹ), Cơ quan báo chí Bộ ngoại giao Ucraina đưa tin.


Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Grishenko nhấn mạnh về những cố gắng không mệt mỏi của Ucraina trong vấn đề giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân trên thế giới. Chính điều đó đã giúp Ucraina giữ nguyên vị thế của mình trên trường quốc tế, với tư cách như một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.

Ông nhấn mạnh, Kiev ủng hộ việc cần thiết phải xây dựng và thông qua Hiệp ước quốc tế về cấm sản xuất nguyên liệu dành cho vũ khí hạt nhân. Trong lĩnh vực này, Ucraina đã có những bước đi quyết định, như việc tuyên bố loại bỏ hoàn toàn trữ lượng uranium làm giàu cao của mình vào tháng 4-2010, và một lần nữa khẳng định quyết định này trong lời phát biểu của Tổng thống Victor Yanukovich ngày 23-9-2010 tại kỳ họp thứ 65 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bộ trưởng ngoại giao Ucraina nêu ý kiến, cần sớm giải tỏa hoạt động của Hội thảo về giải trừ quân bị, cụ thể là thông qua chương trình hoạt động của tổ chức này.

Như tin đã đưa, hôm 23-9, Tổng thống Ucraina Victor Yanukovich đã tuyên bố, Ucraina sẽ phấn đấu để trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào năm 2016-2017.

Theo Interfax-Ucraina./ Nguoivietkharkov

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo