Thế giới

Anh: Kinh tế Trung Quốc không thể thay thế Mỹ

Cập nhật lúc 18-11-2009 06:36:24 (GMT+1)

 

- Thời báo Tài chính của Anh ngày 16/11 có đăng một bài báo với tiêu đề “Trung Quốc không thể thay thế Mỹ”. Trong thời gian Tổng thống Mỹ B. Obama đặt chân tới Bắc Kinh, có một sự thật không thể che giấu rằng: vị tổng thống này đang viếng thăm nước chủ nợ lớn nhất của mình.


Toàn cầu hóa đã đem lại cơ hội cho các quốc gia mới nổi đang phát triển đặc biệt như Trung Quốc, giúp họ chiếm nhiều tỷ trọng hơn trong GDP toàn cầu, đồng thời cũng giúp cho quy mô kinh tế của Trung Quốc cân xứng với bề dày lịch sử. Về góc độ lịch sử, năm 1820, trước khi đẩy nhanh cuộc cách mạng công nghiệp châu Âu, tỷ lệ GDP của Trung Quốc chiếm trong GDP toàn cầu đã vượt qua 30%, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ của Mỹ đã từng chiếm trong đó.

Tuy nhiên, mối đe dọa mà đồng USD đang đối mặt có thể đã bị phóng đại. Bởi vì số ngoại tệ dự trữ khổng lồ mà Trung Quốc đang nắm giữ là kết quả của việc can thiệp thị trường ngoại tệ nhằm ngăn chặn đồng nội tệ của quốc gia này tăng giá. Trên thực tế, Trung Quốc đang rơi vào tình thế khó khăn về kinh tế. Xuất khẩu Trung Quốc chiếm tới hơn 2/5 GDP, quốc gia này cần phải kích thích Mỹ, nước đảm nhiệm vai trò người vay và người tiêu dùng cuối cùng của nền kinh tế toàn cầu.

Lý giải về khả năng đồng NDT có thể thách thức vị trí tiền tệ dự trữ quốc tế của đồng USD hay không bài báo cũng phân tích rằng, tại Trung Quốc chưa có một thị trường tài chính phát triển. Trong bối cảnh quá trình quốc tế hóa đồng NDT chưa đưa ra được những cam kết mạnh mẽ, tính khả thi vẫn đương đối bất ổn và phải thời gian rất dài mới thực hiện được.

Trên thực tế, một khâu yếu kém nhất trong luận điệu nước Mỹ suy thoái có thể đã đánh giá quá cao thực lực của Trung Quốc. Trung Quốc quá phụ thuộc vào xuất khẩu, không chỉ là điểm yếu mấu chốt về kinh tế của nước này, mà còn do hậu quả chính trị. Những dự đoán về chiều hướng tăng trưởng của một số ngân hàng đầu tư vẫn chưa xem xét đến những nhân tố này.

Cơ cấu dân số của Trung Quốc cũng sẽ gây ra những tác dụng tiêu cực. Mặc dù theo số liệu của Goldman Sachs, năm 2050, GDP Trung Quốc sẽ đạt 45000 tỷ USD, nhưng  nếu so sánh đến thời điểm đó, con số này lại thấp nhất trong số các cường quốc kinh tế thế giới. Khi đó, số người trong độ tuổi lao động của Mỹ sẽ tăng khoảng 30%, còn Trung Quốc lại giảm 3%. Điều này cũng giống như việc phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu, sẽ là một thách thức to lớn đối với một Trung Quốc còn nghèo nàn.

Không ai phủ nhận rằng, Trung Quốc đã gặt hái được khá nhiều thành quả phi thường nhanh nhất trong lịch sử nhân loại từ cuộc cách mạng công nghiệ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là một quốc gia linh hoạt nhất trong các nền kinh tế lớn của thế giới. Nếu những nhà hoạch định chính sách Mỹ có thể đối phó với những thách thức tài chính, nếu người Mỹ bắt đầu mở rộng việc dự trữ, Mỹ hoàn toàn có thể tiếp tục là một cường quốc kinh tế quân sự hàng đầu của toàn cầu trong một thời gian dài nữa.

Theo CE

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo