Séc-Slovakia

Y tá từ Việt Nam sẽ sang CH Séc làm việc

Cập nhật lúc 07-10-2010 09:32:16 (GMT+1)
ảnh minh hoạ

 

Tại thành phố Vinh miền trung Việt Nam, hàng chục nữ y tá trẻ đang chuẩn bị lên đường sang CH Séc. Trường đại học tại České Budějovice đã ký kết thoả thuận này.


Đề án chưa từng có tại CH Séc này do trường Đại học đào tạo châu Âu và địa phương tại České Budějovice bảo đảm. “Chúng tôi đã ký hợp đồng này trong chuyến thăm Việt Nam năm nay của đoàn đại biểu tỉnh Nam Séc,“ hiệu phó Pavel Studík nói với phóng viên tại chí Sedmička.

 Theo nhiều khảo sát, thì tại CH Séc ngày càng nhiều người cần được chăm sóc. “Và phụ nữ chúng tôi đã có trong huyết quản,“ đại diện tổ chức người Việt Nam tại České Budějovice Than Chu Thien khẳng định và cho biết thêm, rằng trường đào tạo nhân viên y tế tại thành phố Vinh là lớn nhất Việt Nam. Theo ông Than Chu, thì nếu như phía Séc bảo đảm được sứ mạng này, nhu cầu từ Việt Nam sẽ rất lớn.

 Theo ông Pavel Studík, thì các nữ y tá này sẽ không chỉ làm việc trong bệnh viện, mà cả trong các viện dưỡng lão hay như những nhân viên au-pair. “ Đã có những lời đề nghị của nhiều phòng mạch tư, nhưng cũng của cả doanh nhân, cần có ai đó giúp đỡ chăm sóc người thân đau ốm hay già cả trong gia đình,“ Studík giải thích.

 Tại Việt Nam tạm thời đã có khoảng hai trăm nữ sinh đăng ký. Trường đại học từ České Budějovice đã cử chuyên viên sang giám sát trực tiếp chất lượng đào tạo. Đã lựa chọn được cả giảng viên tiếng Séc. Sau ba học kỳ, các cô gái từ thành phố Vinh cần nắm được những từ ngữ chuyên môn bằng tiếng Séc.

 Hiệu phó Pavel Studík còn cho biết, là cả nữ thống đốc tỉnh Plzeň, cựu Bộ trưởng Y tế Milada Emmerová và khoa Y tế xã hội tại České Budějovice cũng thể hiện sự quan tâm tới nguồn y tá từ Việt Nam.

 Những người môi giới việc làm cũng bị đề án này đánh thức. “Tôi đã bàn bạc chuyện này với các đồng nghiệp. Ví dụ tại Thuỵ Sĩ là quá mức bình thường, khi chẳng hạn trong các cơ sở y tế có nhân viên người Iran,“ Ondřej Lád từ hãng môi giới nhân sự nhận xét.

 Bộ Y tế CH Séc cho biết, là tạm thời cho tới nay chưa có một nhân viên y tế người Việt Nam nào làm việc tại CH Séc. “Tại nước ta số nhân viên từ bên ngoài EU làm việc nhiều nhất là người Ukraina và Nga. Phần lớn là y tá tổng hợp,“ phát ngôn viên Bộ Y tế Libuše Borská nói và cho biết thêm, rằng những người muốn đến CH Séc làm việc phải trải qua sát hạch chuyên môn và khả năng tiếng Séc.

 Thế nhưng không phải đề án này đều được tất cả hưởng ứng. Theo nữ y tá Dana Matoušková từ một phòng khám chỉnh hình tại České Budějovice, thì chất lượng ngành y tại CH Séc là rất cao. “Tôi lo ngại, là cuối cùng các cô gái Việt Nam làm việc với mức lương bằng một nửa,“ Matoušková nói.

David Nguyen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo