Từ 27.9.2012 được phép bán một số rượu mạnh
![]() |
Bộ trưởng Y tế Leoš Heger sẽ tuyên bố được phép bán rượu mạnh sản xuất trước 1.1.2012. Ảnh: CTK. |
Séc - Sau phiên họp chính phủ tối 26.09.2012, thủ tướng Petr Nečas tuyên bố, rằng tất cả các loại rượu mạnh sản xuất từ trước ngày 01.01.2012 sẽ được bán tự do mà không cần phải có “giấy khai sinh“. Lệnh có hiệu lực từ 13 giờ ngày 27.09.2012.
Dự kiến, vào lúc 13 giờ, Bộ trưởng y tế Leoš Heger sẽ tuyên bố trên truyền hình quốc gia và các thông tin đại chúng khác về lệnh nới lỏng này.
Theo lí thuyết, thì cả các loại rượu sản xuất trong năm 2012 cũng có thể bán ngay từ ngày thứ năm, nếu như có đầy đủ chứng từ hoá đơn nguồn gốc và được dán tem mới.
“Nhưng không phải, rằng biện pháp chính phủ vừa mới phê duyệt, có nghĩa là tất cả mọi người sẽ tấn công vào tửu quán và uống tất cả những gì nhìn thấy,“ bộ trưởng Nông nghiệp Petr Bendl (ODS) lưu ý. Bởi vẫn tồn tại nguy cơ, là những chai rượu nhiễm cồn độc methanol tiếp tục xuất hiện trong mạng lưới phân phối.
Với các loại rượu sản xuất từ đầu năm tới nay, các nhà sản xuất có 60 ngày để chứng minh nguồn gốc. Thời hạn này bắt đầu có hiệu lực, kể từ khi chỉ thị của chính phủ có hiệu lực thi hành.
Người bán lẻ sẽ không phải huỷ bỏ những chai rượu cũ, trong đó có ví dụ những chai rượu sưu tầm quí giá. Những chai rượu như vậy rất khó có thể tìm được nguồn gốc.
Đổ bỏ những chai dùng dở
Phiền phức nhất là những chai rượu sản xuất năm nay mà các quán bán rượu đã mở. Bộ trưởng Y tế Leoš Heger cho rằng, tất cả các chai rượu như vậy sẽ được đổ bỏ. Với các chai đắt tiền, thì có thể mang đi kiểm định và được cấp chứng chỉ an toàn. Nhà nước sẽ hoàn lại thuế tiêu thụ, cho những lượng rượu nào chứng minh được là đã tiêu huỷ.
Cùng với việc nới lỏng lệnh cấm bán tại CH Séc, chính phủ cũng bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu rượu sản xuất tại Séc ra nước ngoài. “Cố gắng cân xứng việc nới lỏng cả xuất khẩu. Có thể đưa ra thị trường các loại rượu sản xuất trước năm 2012 và rượu có tem mới,“ thủ tướng Nečas tuyên bố.
Bán rượu không được xác minh là tội phạm hình sự!
Theo bộ trưởng Y tế Leoš Heger, thì việc bán rượu mà không được xác minh nguồn gốc sau khi lệnh cấm được nới lỏng tạm thời sẽ bị coi là hành vi tội phạm hình sự. Sau khi thị trường rượu được tự do, nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra bất thường.
“Không thể hình dung được, qui định sẽ giải quyết tất cả bằng cách mỗi quán sẽ có hai nhân viên thanh tra và một cảnh sát đứng canh,“ Leoš Heger nói và cho rằng, việc kiểm tra sẽ đụng chạm tới khoảng mười phần trăm những người bán rượu. Theo bộ trưởng Y tế, biện pháp của chính phủ chủ yếu dựa vào lí thuyết là tạm thời trên đầu các nhà buôn “treo lơ lửng“ mối đe doạ trừng phạt nặng nề hơn.
“Cho tới nay là lỗi vi cảnh và chỉ xử phạt hành chính. Nếu như ai rót và bán những thứ rượu nghi vấn độc hại, có thể sẽ bị đổ bỏ rượu và thêm những biện pháp xử lí hành chính.
Còn bây giờ, nếu ai làm những chuyện như thế, về bản chất là làm theo những gì mà những kẻ làm giả rượu đã gây ra cái chết 26 người và có thể đánh giá đó là tội phạm hình sự "âm mưu giết người". Rượu không có chứng từ nguồn gốc phải được coi là nguy hiểm,“ Leoš Heger bình luận.
Theo ông, thuế tiêu dùng cần phải tăng thêm 20% nữa. Việc này đồng nghĩa với việc tăng giá rượu và sẽ "kích thích" thêm cho những kẻ mạo hiểm làm, buôn bán rượu giả, như một số nhà chính trị gia bình luận.

Thanh Thảo - Vietinfo.eu iDnes.cz, aktuálně.cz