Séc-Slovakia

Séc: Tin ngày 23.10.2010- Trùm maphia Nga ở Séc được tự do

Cập nhật lúc 23-10-2010 18:45:42 (GMT+1)
Trùm maphia Nga ở Séc?

 

Đầu tuần này, (thứ Hai ngày 18 tháng 10) Tòa án thành phố Praha đã trả tự do cho Andranik Soghojan từ bản cáo trạng sắp đặt vụ giết hại một doanh nhân người Ácmenia làm cho một người khác bị giết và một người bị thương. Theo bản cáo trạng thì Andranik Soghojan đã thuê giết doanh nhân này vào năm 2007.


Kẻ được thuê giết đã giết nhầm một tài xế của Hãng Sazka và đâm bị thương một người khác trên quảng trường Václav ở Praha. Theo hồ sơ của Tòa thì sau đó Andranik Soghojan là “trộm theo luật” người Ácmenia là người có uy tín trong giới tội phạm từ Liên Xô cũ vần còn tiếp tục chuẩn bị giết hại doanh nhân người Ácmenia.

Bản cáo trạng buộc tội Andranik Soghojan tổ chức giết người, có ý định giết người và hai lần chuẩn bị giết người. Bên cạnh thủ phạm chính tòa còn tiến hành thẩm vấn 3 người đàn òng khác. Bản cáo trạng buộc tội Gilani Alijev, người Trécsnia tội tổ chức giết người và có ý định giết người, Arsen Kakosjan người Ácmenia là tòng phạm giết người và Roman Melkonjan tội chẩn bị giết người.

Tòa quyết định xử phạt Magomed Alijev, đã có quốc tịch Séc 3 năm tù về tội cưỡng bức người khác. Bản cáo trạng cũng buộc tội người này về tội hỗ trợ giết người và là tòng phạm trong vụ chuẩn bị giết người. Theo Hội đồng xử án thì người này đã tham gia vụ giết người ở quảng trường Václav vì là người đã lái xe đưa ba thủ phạm nói trên đến chỗ giết người nhưng đó không phải là việc có ý định giết người mà chỉ là việc cưỡng bức người khác. Theo Tòa thì không chứng tỏ được rằng Magomed Alijev biết trước sự việc vì mục đich việc này là chỉ dọa giết nạn nhân. Vì thế Hội đồng xử án đã xóa cho thủ phạm tội danh thứ nhất.

Andranik Soghojan và Arsen Kakosjan người Ácmenia bị xử phạt 18 tháng tù về tội sử dụng bằng lái xe giả và trang bị vũ khí trái phép. Còn tội danh hỗ trợ hai vụ giết người thì được xóa bỏ.

Chủ tọa phiên tòa Libor Vrba nhấn mạnh lý do xóa tội cho các bị cáo trong vụ giết tài xế của Hãng Sazka và đâm một người khác trên quảng trường Václav trên cơ sở lời khai của Tagir Tarsžojev. Bị cáo này đã bị phạt 3 năm tù về tội cưỡng bức người khác vì trực tiếp nhúng tay vào vj giết người trên quảng trường Václav. Tòa lấy lời khai của bị cáo này khi xét hỏi đến sự tham gia của Magomed Alijev và theo ông Libor Vrba còn có những bằng chứng không đủ độ tin cậy.

Tòa đã chứng minh là mặc dù cộng tác với Cục Anh Ninh (BIS) nhưng Tagir Tarsžojev đã cố tình không ngăn cản việc phạm tội mà bản thân còn là một mắt xích của “Tổ chức tội phạm nói tiếng Nga”. Theo ông Libor Vrba thì bị cáo đã cố tình không ngăn cản vụ giết tài xế của Hãng Sazka mặc dù biết trước sự việc. Bị cáo chỉ làm chứng và cộng tác với cơ quan điều tra khi đã bị bắt và bị buộc tội. Nhận dạng của thủ phạm vụ giết tài xế Hãng Sazka không được xác minh, ngoài ra Tòa cũng xem xét đến những đánh giá của bác sĩ tâm lý chống lại Tagir Tarsžojev. Do thiếu những bằng chứng xác thực khác nên Tòa đã quyết định không kết tội.

Theo chủ tọa phiên tòa thì bản cáo trạng về hai vụ chuẩn bị giết người không đủ sức thuyết phục để kết tội. Theo ông Libor Vrba thì không có gì chứng tỏ được là sự việc sẽ xảy ra. Ông còn bổ sung thêm là mục địch của vụ này là doanh nhân người Ácmenia nhưng theo xét xử sơ thẩm thì giữa các bị cáo và nạn nhân chẳng hề có mâu thuẫn hay nợ nần gì. Trong khi đó thì việc chuẩn bị giết là từ mùa th năm 2007 đến 2009 khi Andranik Soghojan và những người đồng hương được thuê giết người đạng bị giam giữ.

Ngay tại phiên tòa, Công tố viên nhà nước Vladimír Mužík đã kháng nghị lại các quan điểm của tòa án thành phố. Trong số các bị cáo có Magomed Alijev và Gilani Alijev là kháng cáo ngay tại tòa còn Arsen Kakosjan tạm thời sử dụng quyền có thời gian để quyết định kháng cáo hay không.

Trong cùng ngày Tòa đã tha bổng các bị cáo trừ Magomed Alijev. Mặc dù ngay lập tại chỗ Công tố viên nhà nước đã khiếu nại quyết định của tòa nhưng kháng nghị này không có tác dụng trì hoãn quyết định của tòa. Vào tháng 4 năm nay, khi thảo luận về vụ việc liên quan đến việc thả tự do cho doanh nhân Milan Zádamský, Tòa án tối cao đã quyết định giải quyết sự thiếu thống nhất trong luật hình phạt và đề nghị trả tự do ngay lập tức cho các bị cáo nếu được tòa tòa đồng ý. Arsen Kakosjan cũng được thả tự do vì kể từ ngày nhóm tội phạm bị bắt giữ, Arsen Kakosjan đã bị tạm giam 18 tháng. Quyết định của tòa đã được những người thân của các bị cáo hoanh nghênh.

Ông Vladimír Mužík là người tuần trước đã đề nghị xử phạt nặng đối với các bị cáo là từ 12 đến 25 năm tù vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Ông không hề đồng tình với việc thả tự do cho các bị cáo. Ông nới với báo giới rằng: Trên cơ sở lập luận của Tòa án tối cao thì các bị cáo này được thả tự do dù cho chúng có phạm tội rõ mười mươi đi chăng nữa. Nhưng việc xét xử vẫn chưa kết thúc thì chẳng có ls do gì để các bị cáo được trả tự do.

Ngược lại các Luật sư bào chữa thì hể hả hơn với kết quả của phiên tòa. Ông Martin Klimo, một trong số các luật sư bào chữa cho Andranik Soghojan cho biết là họ tiếp nhận kết luận của phiên tòa với một sự hào hứng và đầy vẻ kính nể. Tất cả những gì mà nhóm những người bào chữa làm chỉ với mục đích có được một phán quyết như vậy của tòa. Trong suốt thời gian điều tra vụ án tôi luôn tin tưởng rằng Andranik Soghojan không phải là bất cứ một trùm “trộm theo luật” nào hết và anh ta hoàn toàn vô tội. Andranik Soghojan thì liên tục chối tội và nghe đâu giữa Andranik Soghojan và doanh nhân ngưới Ácmenia còn là chỗ “thân tình”. Còn ông luật sư bào chữa cho Arakeljan là Jaroslav Ortman thì bổ sung thêm là họ rất hài lòng với những kết luận của Tòa và đó là sự chiến thắng của tri thức.

Theo bản cáo trạng thì doanh nhân người Ácmenia đã vi phạm luật bất thành văn của tổ chức tội phạm đó là khi kiếm được một khoản lãi cả triệu đo la Mỹ mà không chịu nộp vào quỹ chung của chúng một nửa. Vì thế Andranik Soghojan đã bàn với Gilani Alijev là sẽ thủ tiêu doanh nhân này. Say đó Gilani Alijev là người chịu trách nhiệm thực hiện vj giết người này. Gilani Alijev lại ỷ quyền cho  Magomed Alijev, thảo luận với một thủ phạm người Ukrajina là Timur Treťjakov và ngày 13. tháng 11 năm 2007 đã đưa tên này đến quảng trường Václav. Tại đó Timur Treťjakov đã dùng dao tấn công một người Ácmenia khác mà hắn tưởng là doanh nhân nọ. May nhờ có sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ mà nạn nhân này đã thoát chết.

14 ngày sau, Timur Treťjakov lại định thực hiện vụ giết thuê một lần nữa. Nghe đâu hắn nhận được súng đạn từ Magomed Alijev và theo thông tin từ Arakeljan và Kakosjan thì doanh nhân người Ácmenia nói trên sống ở Vinohrady và sử dụng một chiếc ô tô sang trọng mang nhãn hiêu Bentley. Nhưng một lần nữa Timur Treťjakov lại nhầm và bắn chết một tài xế 25 tuổi, bố của hai đứa trẻ ngẫu nhiên đến Vinohrady bằng chiếc xe sang trọng của ông Giám đốc Hãng Sazka. Năm ngoái tên đâm thuê chém mướn Timur Treťjakov đã bị tòa kết án 22 năm tù.

Cũng theo bản cáo trạng thì vào tháng 10 năm 2008 và tháng 2 năm 2009, Andranik Soghojan đã ủy quyền cho Arakeljan lập ra hai nhóm chịu trách nhiệm theo dõi doanh nhân nói trên nhăm mục đích tìm cách trừ khử người này. Theo hồ sơ vụ án thì Melkonjan cũng là người có tên ở một trong 2 nhóm ấy.

Ngọc Bảo dịch từ ceskenoviny.cz

 

Những tin Séc khác cập nhật trong ngày

> Phá băng tổ chức đám cưới giả ở Hradec

> Người nước ngoài kinh doanh ở Séc

> Hiểm họa tại một bể chứa bùn đỏ ở Slovakia 

> Quán bia - nơi trung tâm của mọi vấn đề đang xảy ra

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo